Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Hai năm rồi tôi chưa về quê sum họp gia đình do hoàn cảnh khó khăn. Cứ tưởng năm nay không đủ tiền mua vé, không ngờ lại được hỗ trợ vé xe, lại còn được tặng quà là những thực phẩm thiết yếu, giúp chúng tôi có thêm động lực để sau Tết quay trở lại thành phố làm việc” - chị Sáng trải lòng.

Trưa 14/1, tại Cung văn hóa Lao động TPHCM, những chuyến xe miễn phí đầu tiên đưa công nhân thành phố về quê đón Tết 2023 đã khởi động.

Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết ảnh 1
Nhiều gia đình công nhân nghèo được nhận vé xe miễn phí về quê ăn Tết.

Lần đầu tiên được nhận vé xe miễn phí về quê, chị Đỗ Thị Ngọc (50 tuổi, quê Quảng Nam), công nhân Công ty Qui Chen (khu chế xuất Linh Trung, TP Thủ Đức) chuyên về may giày chia sẻ, công ty thiếu đơn hàng nên chỉ làm việc 5 ngày/tuần và không tăng ca, lương tầm 6 triệu đồng/tháng.

“Năm nay quá khó khăn, lương giảm, vật giá tăng cao nên tôi đang lo không biết lấy tiền đâu mua vé vì giá tăng cao, gần cả triệu đồng/vé. Khi mình đăng ký xin vé liền được hỗ trợ nên mừng lắm” - chị Ngọc bộc bạch.

Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết ảnh 2

Chị Nguyễn Thị Sáng (bên phải) hân hoan khi được tặng vé xe miễn phí về Bình Định

Mừng rơn khi nhận được tấm vé miễn phí về quê, chị Nguyễn Thị Sáng (37 tuổi, quê Bình Định), công nhân Công ty TNHH Year 2000 (TP Thủ Đức) cho biết: “Hai năm rồi tôi chưa về quê sum họp gia đình do hoàn cảnh khó khăn. Cứ tưởng năm nay không đủ tiền mua vé, không ngờ lại được hỗ trợ vé xe, lại còn được tặng quà là những thực phẩm thiết yếu, giúp chúng tôi có thêm động lực để sau Tết quay trở lại thành phố làm việc” - chị Sáng trải lòng.

Yên vị trên ghế xe khách chất lượng cao, gia đình 4 người của chị Dương Thị Mỹ Loan hân hoan với hành trình về quê ở Phú Yên đón Tết 2023. Vợ chồng chị Loan đều là công nhân nhiều năm làm việc tại Công ty Shin Dong (quận 12). Lương mỗi người tầm 8 triệu đồng/tháng, tuy nhiên từ hơn 1 tháng, công ty gặp khó về đơn hàng, lương giảm chỉ còn 4 triệu đồng/tháng.

Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết ảnh 3

Vợ chồng chị Dương Thị Mỹ Loan cùng 2 con phấn khởi khi được về quê ăn Tết sau 2 năm không về do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

“Chúng tôi có 2 đứa con đang tuổi ăn học, lương giảm sâu khiến cuộc sống thêm khó khăn, nhất là vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, chính sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời của công đoàn, các sở ban ngành đã giúp chúng tôi được về Tết sum họp gia đình, có những ngày nghỉ ấm áp bên người thân để khi quay trở lại thành phố sẽ làm việc tốt hơn” - chị Loan nói.

Bày tỏ niềm vui khi đưa công nhân về quê đón Tết, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, thời điểm cuối năm 2022 nhiều DN thiếu đơn hàng ở một số lĩnh vực như dệt, da giày… TPHCM có gần 400 DN thiếu đơn hàng, phải cho công nhân giãn, giảm việc làm, thậm chí nghỉ việc.

Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết ảnh 4

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM động viên công nhân cùng cố gắng vượt qua khó khăn

Theo thống kê của LĐLĐ TPHCM, đã có hơn 120.000 người lao động tại TPHCM bị ảnh hưởng việc làm, hơn 6.000 người lao động mất việc.

“Để hỗ trợ cho công nhân, người lao động giai đoạn này, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, với mục đích để ai cũng có một cái Tết an vui, đầm ấm bên gia đình. Trong đó tặng 30.000-35.000 vé xe, vé tàu, máy bay để người lao động về quê đón Tết Nguyên đán 2023” - ông Tâm chia sẻ.

Một số hình ảnh LĐLĐ TPHCM đưa công nhân về quê đón Tết trong ngày 14/1:

Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết ảnh 5

LĐLĐ TPHCM tặng quà cho công nhân về quê đón Tết

Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết ảnh 6

Ai cũng hân hoan khi được về sum họp gia đình dịp cuối năm

Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết ảnh 7

Tay xách nách mang lỉnh kỉnh quà Tết về với gia đình.

Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết ảnh 8

Những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm không được về quê đón Tết đều được hỗ trợ

Công nhân nghèo vỡ òa niềm vui nhận vé xe rời TPHCM về quê ăn Tết ảnh 9

Em Phạm Thùy Dương (học sinh lớp 2) khoe những tấm vé xe miễn phí, giúp đưa em và gia đình về quê thăm ông bà, họ hàng...

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.