Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa

Doanh nghiệp không có đơn hàng khiến công nhân ở Bình Dương mất việc, nhiều người đã trả phòng trọ để về quê. Những dãy trọ ở thủ phủ công nghiệp giờ đây im ỉm đóng, vắng bóng người.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn đang trong tình trạng cạn đơn hàng do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới.

Để cải thiện tình hình, tìm kiếm đơn hàng mới từ đối tác, các doanh nghiệp ở Bình Dương đã chủ động thay đổi phương thức tiếp cận, giới thiệu sản phẩm, nhắm đến thị trường mới nhưng tình hình vẫn không cải thiện nhiều.

Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, sản xuất đình trệ, công nhân bị mất việc, nhiều người đã phải trả phòng trọ, rời Bình Dương về quê kiếm sống.

Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa ảnh 1
Theo một số công nhân sống tại cư xá Hưng Lợi 1 (phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, Bình Dương), trước đây, cư xá luôn trong cảnh đông đúc, nhộn nhịp. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các phòng trọ đều đã giảm từ 200-300 nghìn đồng/tháng. Dù vậy, gần năm nay, khi doanh nghiệp không có đơn hàng, công nhân mất việc, những dãy phòng trọ trống rất nhiều (Ảnh: Phạm Diện).
Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa ảnh 2
Tình trạng phòng trọ không có người thuê không chỉ xảy ra ở TP Tân Uyên mà tại thị xã Bến Cát, TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An cũng tương tự. Các dãy nhà trọ đã trống phòng quá nửa (Ảnh: Phạm Diện).
Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa ảnh 3
Nữ công nhân 46 tuổi, quê An Giang, làm ở công ty gỗ đã 7 năm, thời gian qua đã cố chống đỡ vì ít việc, thu nhập giảm mạnh. Mới đây chị đã xin nghỉ việc do lương không đủ ăn. Hiện chị làm lao công, dọn dẹp ở cư xá Hưng Lợi 1 để kiếm sống qua ngày (Ảnh: Phạm Diện).
Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa ảnh 4
Chủ dãy trọ hàn kín để khóa những phòng không có người thuê (Ảnh: Phạm Diện).
Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa ảnh 5
Thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp giảm, dừng sản xuất, chỉ tiêu kinh tế tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương sụt giảm. Trong 6 tháng qua, tổng sản phẩm GRDP Bình Dương chỉ tăng 3,76%, giảm gần 1 nửa so với kỳ năm 2022 (đạt 6,86%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15 tỷ USD, giảm gần 18%, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10,78 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ (Ảnh: Phạm Diện).
Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa ảnh 6
May mắn hơn nhiều công nhân khác, con trai bà Nguyễn Ngọc Điệp (67 tuổi, quê An Giang) vẫn còn việc làm (công nhân bảo trì) nhưng cũng chỉ còn làm 5 ngày/tuần nên thu nhập bị giảm. Để hỗ trợ con, bà Điệp phơi cơm khô bán kiếm thêm, phụ giúp tiền ăn (Ảnh: Phạm Diện).
Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa ảnh 7
Quản lý cư xá Hưng Lợi 1, cho biết các chủ trọ đều đã chủ động giảm tiền phòng nhưng vẫn không ngăn được làn sóng trả phòng. Cư xá có 600 phòng trọ, nay hơn một nửa bỏ trống. Dãy trọ lớn nhất nhì Bình Dương vắng bóng người thuê từ nhiều tháng nay (Ảnh: Phạm Diện).
Công nhân mất việc, dãy nhà trọ lớn nhất nhì Bình Dương trống hơn nửa ảnh 8

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết, Sở và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm đơn hàng cho doanh nghiệp. Địa phương đã tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường ra Nam Mỹ, Ấn Độ, Trung Đông. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu trên các sàn giao dịch điện tử, tổ chức kết nối cung cầu, tìm đơn hàng trong nước.

Link gốc: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/cong-nhan-mat-viec-day-nha-tro-lon-nhat-nhi-binh-duong-trong-hon-nua-20230727145743157.htm

Theo Dân Trí
Tin liên quan