Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết

TPO - Sau kỳ nghỉ Tết, số lượng lớn công nhân trở lại làm việc trong các khu công nghiệp (KCN), bởi vậy cơ quan chức năng và doanh nghiệp đều đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID -19.

Các KCN tỉnh Bắc Giang có khoảng 365 công ty hoạt động, với hơn 165.000 công nhân. Trong Tết, có 13 doanh nghiệp duy trì sản xuất, với khoảng 7.000 công nhân.

Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 1 Tại KCN Đình Trám (huyện Việt Yên, Bắc Giang), những chiêc xe ô tô nối đuôi nhau chở công nhân đi làm
Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 2 Công nhân từ các ngả đổ về KCN làm việc sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Bắc Giang có đơn hàng, có nhiều doanh nghiệp có đơn hàng cho cả năm 2021. Bởi vậy, cơ bản công nhân trong các doanh nghiệp quay trở lại làm việc vào ngày 17/2. Các lao động ở các tỉnh xa như Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An… cũng bắt đầu trở lại làm việc. Tính đến ngày 18/2, có hơn 80 % số lượng công nhân đổ về làm việc trong các KCN.

Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 3 Đầu giờ sáng ngày 18/2, các tuyến đường trong KCN Đình Trám nhộn nhịp xe máy và xe ô tô chở công nhân đi làm
Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 4 Công nhân qua cầu vượt sang KCN Vân Trung (tỉnh Bắc Giang) làm việc

Sau Tết, số lượng công nhân quay trở lại làm việc tăng, với hàng trăm nghìn người và dịch COVID – 19 bùng phát trở lại nên Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang và các doanh nghiệp rất coi trọng công tác phòng chống dịch.

Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 5 Các công nhân đều có ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch
Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 6 Công nhân vào ca làm việc đầu buổi sáng

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang triển khai hàng loạt giải pháp phòng chống dịch, trong đó trọng tâm rà soát những lao động từ tỉnh Hà Dương và các tỉnh có ổ dịch. Qua rà soát, có khoảng 2.000 lao động từ Hải Dương và Hà Nội làm việc tại các KCN tỉnh Bắc Giang.

Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 7 Công nhân Tập đoàn Foxconn tại KCN Đình Trám kiểm tra thân nhiệt trước khi ra vào công ty làm việc
Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 8 Công nhân xếp hàng để kiểm tra sức khỏe trước khi vào công ty làm việc

Đối với khoảng 700 người lao động người Hải Dương, các doanh nghiệp bố trí cho họ nghỉ. Lao động từ Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế và khuyến khích doanh nghiệp sắp xếp cho chuyên gia và cán bộ quản lý làm việc trực tuyến và xét nghiệm COVID – 19 khi cần thiết.

Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 9 Tại KCN Vân Trung, công nhân hối hả đến làm việc
Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 10 Công nhân đi làm tắc cả một đoạn đường trong KCN Vân Trung

Đồng thời, các doanh nghiệp thường xuyên phun khử khuẩn, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách cho người lao động, kiểm tra thân nhiết, khai báo y tế.

Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 11 Nhiều công nhân tranh thủ ăn sáng trước giờ vào làm việc
Công nhân khu công nghiệp tấp nập đi làm trở lại sau Tết ảnh 12

Người lao động đeo khẩu trang từ lúc đến công ty, trong quá trình làm việc và khi ra về. Việc nghỉ ăn trưa tại các doanh nghiệp thực hiện giãn cách, có vách ngăn và chia thành nhiều nhóm nhỏ để phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG