Công nhân hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động ở Hà Nội được hỗ trợ 1-3 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm 2022, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 196 vụ tai nạn lao động làm 198 người lao động bị nạn. Nguyên nhân do nhiều đơn vị còn lơ là, chủ quan thiếu quan tâm đến công tác an toàn lao động.

Ngày 27/4, UBND TP. Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố và UBND quận Hà Đông (Hà Nội) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và chủ đề Tháng Công nhân năm 2023: “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trong 11 năm qua “Tháng Công nhân” đã trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Trong đó, có nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực, tri ân, hướng về người lao động.

Công nhân hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động ở Hà Nội được hỗ trợ 1-3 triệu đồng ảnh 1

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Theo bà Hà, năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 196 vụ tai nạn lao động làm 198 người lao động bị nạn. Nguyên nhân do một số đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng còn lơ là chủ quan, chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Bà Hà cũng cho biết, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, sau thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ đã trở lại hoạt động bình thường; các dự án, công trình xây dựng tiếp tục được triển khai. Từ đó, đặt ra những yêu cầu cao về công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Hiện nay, UBND TP. đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ.

Bà Hà cũng đề nghị các Sở, ban, ngành, chính quyền, Công đoàn các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân, người lao động tích cực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất.

Nhân dịp này, LĐLĐ thành phố đã trích 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị tai nạn lao động trên địa bàn. Mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng.

Tại lễ phát động, UBND TP. trao tặng 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và 50 suất quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng).

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).