Công kích trọng tài, HLV Wenger bị 'sờ gáy'

HLV Wenger dính họa vì chỉ trích trọng tài Mike Dean.
HLV Wenger dính họa vì chỉ trích trọng tài Mike Dean.
TPO - Với những lời lẽ không hay nhắm vào trọng tài sau trận gặp West Brom, HLV Arsene Wenger đã bị LĐBĐ Anh (FA) “sờ gáy”. Theo đó, cơ quan quyền lực nhất bóng đá Anh chuẩn bị đưa ra một án phạt đối với chiến lược gia người Pháp.

Ở loạt trận thuộc vòng 21 Premier League cuối tuần qua, Arsenal đã bị West Brom cầm hòa với tỷ số 1-1 tại The Hawthorns. Điểm nhấn của trận đấu này là bàn thắng gây tranh cãi trên chấm phạt đền của “The Baggies” ở phút 89. Rất bất bình vì bàn thua ở thời điểm cuối trận, HLV Arsene Wenger đã kịch liệt công kích trọng tài Mike Dean. Thậm chí, “Giáo sư” còn khẳng định các trọng tài Anh không đủ trình độ tham dự VCK World Cup 2018.

"Đáng thất vọng. Điều này xảy ra cho chúng tôi quá nhiều lần mùa này rồi - trận gặp Stoke, Watford, Man City rồi giờ là West Brom. Một sự trùng hợp quá là đáng quan ngại cho tôi. Đó là lý do tôi chẳng thể nào vui nổi khi mà trọng tài di ra quyết định thổi penalty. Ông ta chỉ thấy những gì ông ấy muốn thấy mà thôi”, HLV Wenger bức xúc.

Với những phát biểu có phần thiếu kiềm chế kể trên, HLV Wenger đã bị LĐBĐ Anh (FA) buộc tội có hành vi không đúng mực với trọng tài. "HLV của Arsenal, ông Arsene Wenger đã bị buộc tội sau trận gặp West Brom vào ngày 31/12/2017. Ông được cho đã có lời lẽ/hành vi không đúng mực với các trọng tài. Ông có thời hạn tới 18h00 ngày 5/1 để đưa ra phản ứng", thông cáo của FA.

Được biết, HLV Wenger sẽ có thời hạn đến trước thứ Sáu tuần này để kháng cáo và nếu chấp nhận án phạt hoặc kháng cáo thất bại thì ông đối mặt nguy cơ phải đóng phạt hành chính lên đến hàng ngàn bảng Anh cùng với lệnh cấm chỉ đạo. Ở mùa giải trước, chiến lược gia người Pháp từng bị truất quyền chỉ đạo 4 trận sau vụ gây rối với trọng tài Anthony Taylor.

Đây không phải là lần đầu tiên Wenger dính án phạt vì lỗi hành vi với trọng tài nên FA có thể sẽ đưa ra án phạt dài hơn thường lệ. Trước mắt, HLV Wenger vẫn sẽ chỉ đạo Arsenal ở trận derby với Chelsea.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.