Đinh Thanh Trung cảm ơn đồng đội sau khi đoạt Quả bóng Vàng

Đinh Thanh Trung
Đinh Thanh Trung
TPO - Tiền vệ Đinh Thanh Trung của nhà ĐKVĐ V-League Quảng Nam đã trở thành chủ nhân của Quả bóng Vàng Việt Nam 2017-giải thưởng danh giá nhất làng bóng Việt trong năm. Trong khi đó, Công Phượng đoạt giải Cầu thủ được yêu thích nhất.

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017 diễn ra vào tối nay tại TP.HCM. Không nằm ngoài dự đoán, danh hiệu Quả bóng vàng nam 2017 đã thuộc về tiền vệ Đinh Thanh Trung của CLB Quảng Nam. 

Mùa giải vừa qua, Đinh Thanh Trung tạo được dấu ấn lớn trong hành trình lên ngôi vô địch của Quảng Nam.

Tiền vệ gốc Hà Tĩnh là một trong 6 cầu thủ V.League đá đủ 26 trận ở mùa giải năm nay. Trong ngần ấy trận đấu, Thanh Trung đã lập kỷ lục ghi 10 bàn thắng và đóng góp 10 pha kiến tạo, chiếm gần 1/2 tổng số lần lập công của Quảng Nam.

Trong suốt mùa giải, Thanh Trung luôn thể hiện rõ dấu ấn chuyên môn cũng như tố chất thủ lĩnh trên sân cỏ. Sẽ là không quá nếu như gọi anh là ngòi nổ, là chiến binh thật sự trên sân mỗi khi đội nhà cần sự tỏa sáng của một ngôi sao đích thực.

Hơn thế, mỗi khi đội nhà rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh luôn biết cách vực dậy tinh thần đồng đội bằng những hành động thiết thực.

Ở tuổi 29, Thanh Trung đang có những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ. Vào đầu tháng 12 năm ngoái, cầu thủ quê Hà Tĩnh cũng được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2017.

Trong màu áo tuyển quốc gia, Đinh Thanh Trung là đội phó, góp công giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại Asian Cup 2019.

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi được nhận giải thưởng này. Để có được giải thưởng cao quý này, tôi xin cảm ơn các đồng đội, HLV ở cả CLB lẫn đội tuyển đã sát cánh, giúp tôi có được phong độ ổn định. Nếu không có họ, tôi sẽ không bao giờ có được vinh dự này”, Đinh Thanh Trung phát biểu khi nhận giải thưởng.

Đoạt giải Quả bóng bạc là tiền đạo Nguyễn Anh Đức (Bình Dương). Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) giành Quả bóng Đồng. Trong khi đó, Công Phượng (HAGL) đoạt giải Cầu thủ được yêu thích nhất.

Ở hạng mục của nữ, thủ môn kỳ cựu Đặng Thị Kiều Trinh (TP. HCM) vượt qua các đồng đội Tuyết Dung và Huỳnh Như để đăng quang. Kiều Trinh đã có nhiều đóng góp giúp CLB TP.HCM vô địch quốc gia, giúp ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 29 và đoạt vé dự VCK nữ châu Á 2018.

Giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức bầu chọn từ năm 1995, tôn vinh các cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nước nhà. Tham gia cuộc bầu chọn năm nay gồm lãnh đạo ngành thể thao, HLV, đội trưởng các CLB tham dự V-League, bóng đá nữ, futsal, HLV trưởng các đội tuyển quốc gia, chuyên gia bóng đá cùng giới truyền thông trên cả nước.

Các giải thưởng khác:

Quả Bóng Vàng futsal: Phùng Trọng Luân (Thái Sơn Nam)

Quả Bóng Bạc futsal: Phạm Đức Hoà (Thái Sơn Nam)

Quả Bóng Đồng futsal: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Cầu thủ ngoại hay nhất: Claudecir (Quảng Nam)

Cầu thủ nam trẻ hay nhất: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội)

Cầu thủ nữ trẻ hay nhất: Nguyễn Thị Vạn (TKS Việt Nam)

 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.