Sanchez bị cô lập ở Arsenal, HLV Wenger nói gì?

Alexis Sanchez đang bị cô lập tại Arsenal?
Alexis Sanchez đang bị cô lập tại Arsenal?
TPO - Trước những thông tin cho rằng Alexis Sanchez bị cô lập ở Arsenal, HLV Arsene Wenger đã tỏ ra rất lo lắng. Tuy nhiên, ông một mực khẳng định, chân sút người Chile sẽ tiếp tục gắn bó với “Pháo thủ” đến hết mùa giải.

Giữa tuần qua, Arsenal có chuyến làm khách tới Crystal Palace ở trận đấu muộn thuộc vòng 20 Premier League. Một trận đấu khó khăn thực sự với đội khách khi chủ nhà chơi đầy quyết tâm nhằm có điểm tránh xa khu vực “cầm đèn đỏ”. Rất may, nhờ sự tỏa sáng của Alexis Sanchez, họ đã có 3 điểm trọn vẹn. Chân sút người Chile lập cú đúp ở các phút 63 và 66, giúp “Pháo thủ” thắng chung cuộc 3-2.

Tuy nhiên, các CĐV Arsenal lại không quá vui về điều này, nhất là khi chứng kiến Alexis Sanchez ăn mừng một cách lạc lõng. Cụ thể, ở 2 lần ghi bàn, cựu ngôi sao Barcelona đều chạy ra đường biên vẫy tay về phía khán giả, nhưng chẳng có đồng đội nào chạy tới chia vui cả, cứ như Alexis Sanchez không phải là một “Pháo thủ" vậy.

Rất nhiều người, trong đó có cả huyền thoại Thierry Henry tin rằng, Sanchez đang bị chính các đồng đội của mình cô lập tại Arsenal, do chểnh mảng tập luyện, ít giao tiếp hơn và liên tục có những động thái muốn ra đi. Trước những thông tin này, HLV Arsene Wenger hết sức lo lắng vì nó khiến “Pháo thủ” không còn là một khối đồng nhất. Thế nhưng ông rất lạc quan về khả năng giữ chân thành công cậu học trò người Chile.

“Đúng là Alexis chỉ còn hợp đồng tới mùa hè 2018, nhưng chúng tôi đang có những cuộc thương thảo để gia hạn. Chúng tôi lạc quan rằng cậu ấy sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Đây là nhà của cậu ấy và tôi không tin rằng cậu ấy sẽ rời CLB trong ít ngày tới. Có một vài chuyện xảy ra với cậu ấy ở đây và khiến chúng tôi lo lắng, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ ổn “, HLV Wenger cho hay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.