Công khai nợ xấu NHTM và tập đoàn nhà nước

Công khai nợ xấu NHTM và tập đoàn nhà nước
TP - Các ngân hàng cam kết đưa lãi suất cho vay về tối đa 15%/năm, nhưng thực tế, ai cũng ngầm hiểu rằng, muốn vay được vốn thì phải chi thêm vài phần trăm “lại quả” nữa.

> Ông lớn ngân hàng giảm lãi, tăng vọt nợ xấu

Công khai nợ xấu NHTM và tập đoàn nhà nước ảnh 1

Có nghĩa, lãi suất cho vay đẩy lên tới 17-18%, thì doanh nghiệp phải có lợi nhuận 20-30% mới đủ trả lãi. Mà lãi suất 15%/năm là cao gấp 3 lần lãi suất ở các nước khác, thậm chí cao nhất thế giới.

Cho nên, lãi suất phải giảm nữa, khoảng 8-10% và ổn định ít nhất 5 năm. Mức lãi suất có thể dao động 1-2%, thì doanh nghiệp mới sống được. Muốn thế, các ngân hàng bớt “ăn dầy” đi.

Nếu tôi là Thống đốc NHNN, việc đầu tiên, tôi sẽ công khai nợ xấu của các ngân hàng thương mại, trong đó có nợ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Vì DNNN mới là miếng bọt biển khô hút tiền kinh khủng. Tiếp theo, tôi sẽ mời các tập đoàn, tổng công ty lại, xem khoản nợ xấu của doanh nghiệp nào giải quyết được thì giải quyết ngay, còn không thì cho “tiêu” luôn”.

Hai là, phải sáp nhập ngay các ngân hàng quá yếu và công khai, minh bạch. Vì sao các ngân hàng không hạ lãi suất? Vì nó quá yếu, không có thanh khoản, không cho vay cao thì lấy đâu tiền mà trả lãi cho người gửi.

Nhiều ngân hàng yếu kém vẫn đang duy trì hoạt động kiểu thoi thóp. NHNN “đẻ” ra các NHTM, để nó hoạt động yếu kém thì giờ phải mua lại hết nợ xấu và xử lý. Nhưng phải giám sát chặt chẽ quá trình xử lý nợ xấu. Có như thế, lãi suất mới có thể giảm được.

Ông Đặng Hoàng Vũ
Giám đốc Cty địa ốc Thanh Bình
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG