Công dân Nghệ An về từ vùng dịch phải cách ly tập trung 21 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Người từ vùng dịch về Nghệ An phải cách ly 21 ngày
Người từ vùng dịch về Nghệ An phải cách ly 21 ngày
TPO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu tất cả người dân đi từ vùng dịch trở về phải cách ly tập trung 21 ngày.

Ngày 1/6, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP HCM... để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập yêu cầu tất cả người dân về từ những địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải cách ly tập trung 21 ngày, kể từ ngày rời khỏi khu vực giãn cách, phong tỏa. Tổ chức xét nghiệm ít nhất 3 lần theo quy định.

Sau khi kết thúc cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với COVID-19 vào ngày cuối cùng.

Về kinh phí, trường hợp về trước ngày thực hiện giãn cách, phong toả thì ngân sách địa phương sẽ chi trả. Các trường hợp về sau ngày thực hiện giãn cách thì phải tự trả kinh phí.

Các trường hợp về từ các địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phải thực hiện cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày kể từ ngày rời khỏi khu vực giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, những trường hợp này phải thực hiện khai báo y tế hằng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các biểu hiện như ho, sốt, mệt mỏi… phải chuyển ngay đến cơ sở y để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định.

Hiện, Nghệ An không còn ca bệnh COVID-19. Toàn bộ hơn 100 F1 của bệnh nhân cộng đồng cũng đã kết thúc thời gian cách ly tập trung, nhiều lần xét nghiệm âm tính.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.