Công chức và kỹ sư xây dựng đánh nhau trên máy bay

Khi máy bay chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh, ông T. và ông Q. nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Lời qua tiếng lại, cả 2 đã không kiềm chế được nên đã chuyển thành ẩu đả, người này đấm vào mặt người kia, gây mất an ninh, trật tự trên máy bay và làm ảnh hưởng đến các hành khách khác.

Cảng vụ Hàng không Miền Bắc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nam hành khách đánh nhau trên máy bay. Mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng mỗi người.

Vụ ẩu đả xảy ra giữa 2 nam hành khách có chỗ ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay từ TP HCM đi Hà Nội mới đây.

Cụ thể, hành khách B.A.T. (SN 1993, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) có số ghế ngồi 29E trên chuyến bay VN276 hành trình TP HCM - Hà Nội. Cùng đi trên chuyến bay có hành khách N.Đ.Q. (SN 1981, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), ghế ngồi số 29D.

Khi máy bay chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh, ông T. và ông Q. nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Lời qua tiếng lại, cả 2 đã không kiềm chế được nên đã chuyển thành ẩu đả, người này đấm vào mặt người kia, gây mất an ninh, trật tự trên máy bay và làm ảnh hưởng đến các hành khách khác. Ông T. là kỹ sư xây dựng công tác tại một công ty tư vấn xây dựng điện, còn ông Q là công chức.

Tổ bay đã lập biên bản vi phạm vụ đánh nhau trên máy bay và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng cảng hàng không quốc tế Nội Bài xử lý.

Căn cứ quy định tại điểm d, Khoản 5, Điều 24 Nghị định số 147/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nam hành khách đánh nhau trên máy ba

Theo Theo NLĐ
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.