Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Sơn giữ cương vị Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Sơn giữ cương vị Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều 31/5, tại thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Đức Huân (SN 1972), Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn điều động ông Phạm Đức Huân từ Thành ủy Lạng Sơn sang công tác tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Ông Phạm Đức Huân có trình độ Thạc sỹ Chính sách công, từng đảm nhiệm các cương vị công tác: Trưởng phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn; Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn.

Ông Huân thay vị trí của ông Nguyễn Quang Tuấn, đã được tỉnh Lạng Sơn luân chuyển, giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1966), Phó giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn giữ cương vị giám đốc sở này.

Ông Nguyễn Thanh Sơn trình độ Cử nhân luật kinh tế, từng đảm nhiệm các chức vụ: Tưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật sở Tư pháp Lạng Sơn, công chức Văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó giám đốc sở Tư pháp Lạng Sơn.

Ông Sơn thay vị trí của bà Hoàng Thúy Duyên mới được tỉnh Lạng Sơn luân chuyển giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2021.

MỚI - NÓNG