Công bố loạt tài liệu về tỷ phú ấu dâm Epstein, nhắc tên một cựu tổng thống Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng trăm trang tài liệu liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein được tòa án công bố ngày 3/1, trong đó nêu gần 200 cái tên, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Hoàng tử Anh Andrew.
Công bố loạt tài liệu về tỷ phú ấu dâm Epstein, nhắc tên một cựu tổng thống Mỹ ảnh 1

Tý phú ấu dâm Jeffrey Epstein chết vì tự tử trong tù. (Ảnh: Getty)

Dự kiến sẽ còn nhiều tài liệu hơn được công bố trong những tuần tới. Phần lớn thông tin trong đó đã được công bố trên các phương tiện truyền thông và các thủ tục tố tụng khác tại tòa án, nhưng đây là lần đầu tiên số tài liệu này được công bố thông qua hệ thống pháp luật.

Các luật sư của đương đơn Ghislaine Maxwell cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 3/1: “Cô ấy nhất quán và kiên quyết khẳng định sự vô tội của mình”.

Các tài liệu có nhiều trích đoạn lời khai của Maxwell và Virginia Roberts Giuffre. Ngoài ra còn có lời khai của Johanna Sjoberg, người cáo buộc Hoàng tử Andrew sờ vào ngực cô một cách đùa cợt khi chụp ảnh.

Câu chuyện của Sjoberg đã được công khai nhưng đây là lần đầu tiên lời khai của cô được tiết lộ. Sjoberg đôi khi làm việc cho Epstein, nhưng cô nói rằng tỷ phú này có lúc gây áp lực buộc cô phải làm những việc vượt quá mức độ thoải mái của mình khi mát-xa.

Theo tài liệu do luật sư của cô nộp lên tòa, Hoàng tử Andrew và Virginia Giuffre đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa án sau khi cô gái này nộp đơn kiện ông lên tòa. Hoàng tử Andrew phủ nhận các cáo buộc.

Bản ghi lời khai nhắc đến một số cái tên nổi bật khác, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Sjoberg nói rằng Epstein đã nói chuyện với cô về ông Clinton.

“Có lần ông ấy nói rằng ông Clinton thích những người trẻ, ý nói đến các cô gái”, Sjoberg nói. Khi được hỏi rằng ông Clinton có phải là bạn của Epstein hay không, Sjoberg nói rằng cô hiểu là Epstein có “giao dịch” với ông Clinton.

Năm 2019, người phát ngôn của ông Clinton xác nhận cựu tổng thống có mặt trên máy bay riêng của Epstein, nhưng khẳng định ông không biết gì về “tội ác khủng khiếp” của tỷ phú này.

Hôm qua, phát ngôn viên của ông Clinton nhắc lại phát biểu đưa ra năm 2019, khẳng định với CNN rằng “đã gần 20 năm kể từ lần cuối cựu Tổng thống Clinton liên lạc với Epstein”. Ông Clinton chưa bị buộc tội về bất kỳ tội danh hay hành vi sai trái nào liên quan đến Epstein.

Trong lời khai của mình, Johanna Sjoberg cũng kể về lần cô cùng Epstein đi trên một trong những chiếc máy bay của ông ta và phi công thông báo rằng họ cần hạ cánh xuống thành phố Atlantic. Epstein sau đó bảo họ liên hệ với ông Donald Trump.

“Jeffrey nói: Tuyệt vời, chúng tôi sẽ gọi cho Trump và chúng tôi sẽ đến – tôi không nhớ tên sòng bạc, nhưng – chúng tôi sẽ đến sòng bạc”, Sjoberg nói. Sjoberg sau đó cho biết trong lời khai của mình rằng cô ấy chưa bao giờ mát-xa cho ông Trump.

Ông Trump không bị buộc tội gì liên quan đến Epstein trong các tài liệu.

Trong bản khai, Giuffre cáo buộc Maxwell đã hướng dẫn cô quan hệ với nhiều người, trong đó có cựu Thống đốc New Mexico Bill Richardson, Hoàng tử Andrew, chuyên gia công nghệ Marvin Minsky, tuyển trạch viên người mẫu nổi tiếng người Pháp Jean-Luc Brunel và nhà đầu tư người Mỹ Glenn Dubin.

Trong tuyên bố đưa ra năm 2019, người phát ngôn của ông Dubin rằng “Glenn và Eva Dubin rất phẫn nộ trước những cáo buộc chống lại họ trong hồ sơ tòa án và kiên quyết bác bỏ”. Tuyên bố này đã được đưa tin rộng rãi vào thời điểm đó, trên các báo lớn như Washington Post, HillVanity Fair.

Epstein bị truy tố năm 2019 với nhiều cáo buộc liên quan đến việc điều hành đường dây buôn bán tình dục và lạm dụng tình dục hàng chục cô gái chưa đủ tuổi trưởng thành. Epstein chết vì tự tử trong tù khi đang chờ ra tòa.

Maxwell bị kết án từ năm 2021.

Theo CNN
MỚI - NÓNG