Công bố 20 đề cử: Lan tỏa nỗ lực cống hiến

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/2ẢNH: NHƯ Ý
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/2ẢNH: NHƯ Ý
TP - Ngày 22/2 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 (GMTVNTB) tổ chức họp báo công bố 20 đề cử có thành tích xuất sắc vào vòng bình chọn trực tuyến.

Lấy ý kiến rộng rãi của toàn xã hội

Tham dự và chủ trì buổi họp có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, năm 2020, Thường trực Hội đồng giải thưởng nhận được 154 hồ sơ hợp lệ từ 44 đơn vị gửi về thuộc 10 lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quản lý hành chính nhà nước; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội. Học hàm cao nhất là giáo sư tập sự 1 đề cử; phó giáo sư 2 đề cử; học vị cao nhất là tiến sĩ với 18 đề cử, thạc sĩ 9 đề cử. Về độ tuổi, người được đề cử có tuổi lớn nhất (35 tuổi) với 11 đề cử; ít tuổi nhất (14 tuổi) có 1 đề cử.

Tại phiên họp Hội đồng lần thứ nhất, các ủy viên hội đồng phân tích, thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên thanh niên, nhân dân cả nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, các cá nhân được Hội đồng xét chọn vào vòng bình chọn trực tuyến đều có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của mình. Một số lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật, kinh doanh khởi nghiệp do điều kiện khó khăn nên năm nay không có nhiều hồ sơ nổi trội. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực khác, như học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, quốc phòng an ninh, thể thao có nhiều bạn đạt thành tích nổi trội. Tiêu biểu như cầu thủ Nguyễn Văn Quyết; cô giáo Hà Ánh Phượng lọt top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu năm 2020; em Bùi Hồng Đức 2 lần liên tiếp đạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế…

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả bình chọn trực tuyến sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong quyết định giải thưởng, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, cho biết kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho Hội đồng xét tặng giải thưởng. Việc bình xét cũng không chấm điểm mà sẽ lấy kết quả bỏ phiếu kín của hơn 30 thành viên Hội đồng Giải thưởng. “Giá trị lớn nhất của việc tổ chức bình chọn trực tuyến là để truyền thông, giới thiệu các gương mặt trẻ tới toàn xã hội, qua đó lan tỏa những thành tích và nỗ lực cống hiến của các gương mặt trẻ”, nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh.

Ðẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội

Đánh giá về các đề cử, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn cho biết, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hồ sơ giải thưởng năm nay tăng hơn và chất lượng hơn. Tỷ lệ hồ sơ giới thiệu có học hàm, học vị cao cũng lớn hơn (2 phó giáo sư, 1 giáo sư tập sự, 18 tiến sĩ). Điều này thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với giải thưởng.

Anh Bùi Quang Huy cho biết thêm, với mục tiêu giới thiệu rộng rãi và mong muốn lan tỏa những gương tiêu biểu, ngoài giới thiệu 20 đề cử, báo Tiền Phong đã giới thiệu 154 đề cử từ các đơn vị. “Đây là cách làm mới trong năm nay, góp phần lan tỏa được tấm gương 154 đề cử”, anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu giải thưởng cần được tuyên truyền tốt hơn, không chỉ trên báo chí chính thống mà cần đa dạng hơn, trong đó đẩy mạnh truyền thông trên cả mạng xã hội để giải thưởng có sức lan tỏa rộng rãi hơn.

Ban tổ chức giải thưởng cho biết, Vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ ngày 22/2 - 7/3/2021 trên 12 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh, thành Đoàn. Phương thức bình chọn: sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn.

Công bố 20 đề cử: Lan tỏa nỗ lực cống hiến ảnh 1

20 đề cử GMTVNTB năm 2020 vào vòng bình chọn trực tuyến

1. Ngô Quý Đăng (Lĩnh vực học tập), SN 2004, lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

2. Bùi Hồng Đức (Lĩnh vực học tập), SN 2002, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

3. Tiến sĩ Đoàn Lê Hoàng Tân (Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo), SN 1987, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

4. Đại úy, Tiến sĩ Vũ Trọng Đại (Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo), SN 1985, Giám đốc Trung tâm Kết cấu Vật liệu - Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

5. Giáo sư tập sự, Tiến sĩ Đặng Đức Huy (Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo), SN 1988, Đại học Trent, Canada

6. Bùi Thanh Nghị (Lĩnh vực Lao động sản xuất), SN 1987, Tổ trưởng Quản lý chất lượng, Bí thư Đoàn Xí nghiệp bao bì An Khang; ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin

7. Trần Anh Tú (Lĩnh vực Lao động sản xuất), SN 1989, khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

8. Thiếu tá Trần Việt Hải (Lĩnh vực Quốc phòng), SN 1989, Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp

9. Thượng úy Lê Thừa Văn (Lĩnh vực Quốc phòng), SN 1994, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

10. Đại úy Nguyễn Trung Đức (Lĩnh vực Quốc phòng), SN 1988, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.

11. Hạ sĩ Tống Văn Đông (Lĩnh vực An ninh trật tự), SN 2000, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa

12. Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (Lĩnh vực Thể dục thể thao), SN 1991, CLB Bóng đá Hà Nội FC

13. Vận động viên Nguyễn Văn Đương (Lĩnh vực Thể dục thể thao), SN 1996, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 2, TPHCM

14. Phạm Ngọc Anh Tùng (Lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp), SN 1989, Cty TNHH Công nghệ và Thương mại Ufo (Foodmap Asia)

15. Nghiêm Tiến Viễn (Lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp), SN 1991, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Gostream

16. Thạc sĩ Hà Ánh Phượng (Lĩnh vực Hoạt động xã hội), SN 1991, giáo viên Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

17. Hoàng Tuấn Anh (Lĩnh vực Hoạt động xã hội), SN 1985, Giám đốc Công ty Cổ phần Vũ Trụ Xanh

18. Hoàng Thị Yến (Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật), SN 2006, Liên đội trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú, TPHCM

19. Ninh Đức Hoàng Long (Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật), SN 1991, Ban chấp hành Hội SVVN tại Hungary khóa I, II, III; Ủy viên Hội LHTN Việt Nam

20. Võ Minh Quang (Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật), SN 2006, lớp Tài năng Piano – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

MỚI - NÓNG