Công an xác nhận thi thể trên sông Sài Gòn là nam sinh mất tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an TPHCM xác nhận thi thể nổi trên sông Sài Gòn là nam sinh viên mất tích mấy ngày trước sau khi rời bến xe Miền Đông. Công an cũng xác định được người chạy xe ôm chở nạn nhân tại bến xe.
Công an xác nhận thi thể trên sông Sài Gòn là nam sinh mất tích ảnh 1

Nam sinh viên kéo vali rời bến xe Miền Đông rạng sáng 12/2.

Chiều 15/2, đại diện Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường và giấy tờ tùy thân trên người, Công an xác định thi thể nổi trên sông Sài Gòn, đoạn qua quận Bình Thạnh là nam sinh viên Nguyễn Văn N. (19 tuổi, quê Bình Định), mất tích cách đây ít ngày.

Khám nghiệm trên cơ thể nạn nhân, Công an cũng chưa phát hiện thương tích.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước sông Sài Gòn. Đến gần kiểm tra, thi thể là nam giới, mặc áo màu đen. Một người dân chài gần đó đã lái ghe ra sông, kéo thi thể vào bờ để công an xử lý.

Công an xác nhận thi thể trên sông Sài Gòn là nam sinh mất tích ảnh 2

Công an khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, thi thể được xác định có nhận diện giống với mô tả về anh Nguyễn Văn N. (19 tuổi, quê Bình Định), sinh viên năm nhất trường đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM mất tích nhiều ngày qua sau khi từ quê vào để nhập học.

Nhận thông tin, gia đình anh N. cũng đến hiện trường phối hợp với Công an để nhận diện thi thể. Người thân nạn xác định đây là thi thể của anh N.

Trước đó, ngày 11/2, N. lên xe khách đi từ tỉnh Bình Định đến bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để chuẩn bị làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ở TP Thủ Đức.

Đến khoảng 5h ngày 12/2, xe khách đến bến xe Miền Đông, người thân ra đón anh N. nhưng không liên lạc được. Hình ảnh từ camera an ninh của bến xe Miền Đông cho thấy, anh N. sau khi xuống xe đã kéo vali hướng ra cổng số 5. Sau đó, nạn nhân được một tài xế xe ôm chạy xe máy hiệu Dream chở hướng đi quốc lộ 13.

Công an xác nhận thi thể trên sông Sài Gòn là nam sinh mất tích ảnh 3

Tài xế xe ôm chở nam sinh làm việc với Công an.

Sau nhiều ngày mất liên lạc, gia đình đã trình báo Công an và đăng thông tin trên mạng xã hội để nhờ sự trợ giúp của cộng đồng. Người điều khiển xe máy chở nam sinh cũng được công an xác định.

Theo người này, ông chạy xe ôm truyền thống ở bến xe Miền Đông, rạng sáng 12/2, ông chở anh N. đến trước cổng trường đại học Hutech trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thì anh N. xuống xe.

Vụ việc đang được điều tra.

MỚI - NÓNG