Công an viên để súng 'cướp cò', một người trúng đạn vào đầu

Ông Nguyễn Hồng Linh-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa ký quyết định số 282/QDD-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Quang Mạnh-Công an viên Thường trực xã Bờ Ngoong để phục vụ công tác điều tra của Công an huyện Chư Sê.

Trước đó, theo báo cáo của Công an huyện Chư Sê cho biết, khoảng 23h ngày 20/10/2017, Công an viên Vũ Quang Mạnh (SN 1995) và Lê Văn Hữu (SN 1997, trú làng Kpó, xã Barmaih, huyện Chư Sê) ngồi nhậu tại nhà Lê Đoàn Trường Sơn (SN 2002, trú thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong).

Khi cả 3 đang nhậu thì điện thoại của Hữu hết pin nên có hỏi Mạnh mượn cục sạc. Sau đó, Mạnh đưa chìa khóa xe máy của mình cho Hữu ra mở cốp xe, tiện tay Hữu cầm luôn khẩu súng RG88 vào nhà. Thấy sợ, Mạnh bảo bỏ súng xuống, khoảng 5 phút sau thì súng phát nổ, viên đạn găm vào bên phải vùng đầu làm Hữu gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an huyện đã cử lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 1 khẩu súng RG88, 1 viên đạn trong hộp đạn, 1 vỏ đạn đồng thời tổ chức lấy lời khai, điều tra vụ việc.
Công an viên để súng 'cướp cò', một người trúng đạn vào đầu ảnh 1 UBND xã Bờ Ngoong.
Về nguyên nhân khẩu súng có trong cốp xe của Mạnh thì trước đó, vào 14h ngày 17/10/2017, anh Phạm Ngọc Sơn (SN 1991) - Phó trưởng Công an xã Bờ Ngoong cùng Mạnh đi giải quyết vụ đánh nhau tại thôn 16. Đến 16h cùng ngày, anh Sơn giao cho Mạnh 1 khẩu súng RG88 và 1 còng số 8 bảo mang về cất vào tủ tại cơ quan. Tuy nhiên, Mạnh không chịu mang về cơ quan mà để vào cốp xe máy của mình.

Theo Đại tá Đỗ Ngọc Viên, khi hoàn thành xong nhiệm vụ, đáng ra công an xã Bờ Ngoong phải bàn giao, cất giữ công cụ hỗ trợ theo qui định. Tuy nhiên, anh Mạnh lại để súng trong cốp xe là vi phạm về nguyên tắc quản lí, sử dụng công cụ hỗ trợ.

Hiện tại, nạn nhân Lê Văn Hữu vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện 108 (TP. HCM) trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG