Công an TPHCM thông tin vụ thượng úy hy sinh khi truy đuổi người ra đường sau 18 giờ

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Theo Công an TPHCM, qua kiểm tra phát hiện nghi vấn thanh niên ra đường sau 18 giờ sử dụng trái phép chất ma túy nên lực lượng chức năng  đã yêu cầu đối tượng đi về trụ sở Công an để giải quyết. Trên đường di chuyển, thanh niên phóng xe bỏ chạy, bị đuổi theo, thanh niên trên có dấu hiệu ép xe khiến thượng úy công an mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc thượng uy công an quận 6 tử vong trong lúc truy đuổi thanh niên ra đường sau 18 giờ (vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19), Công an TPHCM đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, vào lúc 18h50, ngày 2/8, tổ tuần tra liên phường gồm 4 người đi 4 xe máy do ông Nguyễn Hoàng Nam, Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận 6 làm tổ trưởng trên đường tuần tra việc chấp hành chỉ thị 16 về phòng chống COVID-19 thì phát hiện Hứa Hán V. (27 tuổi, ngụ quận 6) ra đường sau 18 giờ nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ, phát hiện nghi vấn thanh niên này sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đi về trụ sở Công an phường 11 để giải quyết. Trên đường di chuyển về đến trước trụ sở Công an phường, V. đã phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo.

Công an TPHCM thông tin vụ thượng úy hy sinh khi truy đuổi người ra đường sau 18 giờ ảnh 1

Thượng úy Phan Tấn Tài.

Trong quá trình truy đuổi, V. có dấu hiệu ép xe làm thượng úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 6 mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân. Dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng vì chấn thương quá nặng, thượng úy Phan Tấn Tài hy sinh vào lúc 21h30 cùng ngày.

Riêng Hứa Hán V. thì bỏ trốn đến 21h40 cùng ngày, đã đến trình diện tại Công an phường 11, quận 6. Qua test nhanh cho thấy V. dương tính với chất ma túy. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM chủ trì phối hợp với Công an quận 6 tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Công an TPHCM cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM thực hiện chế độ chính sách đối với thượng úy Phan Tấn Tài theo quy định.

Theo Công an TPHCM, thượng úy Phan Tấn Tài (SN1992, quê quán Long An) được trưng dụng tăng cường cho Công an phường 10, quận 6 để tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Công an TPHCM thông tin vụ thượng úy hy sinh khi truy đuổi người ra đường sau 18 giờ ảnh 2

Xe máy của thượng úy Tài găm vào bức tường nhà dân.

Thượng úy Tài đã được đào tạo cơ bản nghiệp vụ của ngành Công an tại Trường Trung học Cảnh sát Nhân dân II, trưởng thành trong gia đình có xuất thân lao động nghèo, bản thân thượng úy Tài là con trai trong gia đình có 3 con (có chị gái và em gái), còn độc thân, hiện đang sinh sống cùng cha mẹ.

Kể từ khi TPHCM áp dụng Chỉ thị số 16, thượng úy Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24, không quản ngại khó khăn, gian khổ để cùng các lực lượng chức năng tham gia thực hiện công tác phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận 6.

MỚI - NÓNG