Công an TPHCM lên tiếng vụ CSGT bị ‘tố’ trấn lột tiền người vi phạm

TPO - Ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết nạn nhân đã cung cấp một số đoạn clip, ghi âm, hình ảnh, số điện thoại của người gọi đòi tiền nhưng cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Sơn Nhất bị tố cáo chưa thừa nhận sai phạm. 

Tối 4/6, trả lời báo chí tại cuộc họp báo trực tuyến của Văn phòng UBND TPHCM, ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết sau khi tiếp nhận tin báo một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Sơn Nhất có hành vi đòi tiền người vi phạm, Công an TPHCM đã lập tức tiến hành xác minh.

Qua xác minh, việc trung úy M, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.Đ.P. (tạm trú Bình Dương) về việc chạy xe không gắn biển số vào ngày 12/5 là có thật. Việc anh P. tố cáo thượng úy M. có hành vi trấn lột tiền người vi phạm, Công an TPHCM đã giao Phòng Cảnh sát giao thông xác minh.

Công an TPHCM lên tiếng vụ CSGT bị ‘tố’ trấn lột tiền người vi phạm ảnh 1 Ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM trả lời báo chí 

“Anh P. có cung cấp cho công an một số đoạn clip, file ghi âm, hình ảnh, số điện thoại của người gọi đòi tiền... Tuy nhiên, anh P. Pkhông nhớ mặt cán bộ CSGT đã có hành vi trên; số điện thoại gọi đòi tiền không liên lạc được và người bị tố cáo không thừa nhận hành vi sai phạm... nên Công an TPHCM hiện nay vẫn chưa thể kết luận được sự việc”, ông Lâm thông tin.

Theo lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TPHCM, hiện nay Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo thanh tra và giao Phòng thanh tra lập tổ công tác để tiến hành làm rõ. Sau khi công tác thanh tra có kết quả thì công an sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Như Tiền Phong đã thông tin, vừa qua, anh T.Đ.P. (tạm trú Bình Dương) đã có đơn tố cáo một cán bộ CSGT thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Sơn Nhất có hành vi đòi và trấn lột tiền người vi phạm. Theo nội dung đơn, sáng ngày 12/5, anh P chạy xe Exciter 150 mới mua (chờ gắn biển số) từ cửa hàng về nhà. Đến công viên Hoàng Văn Thụ, anh P thì gặp tổ CSGT kiểm tra giấy tờ.

Công an TPHCM lên tiếng vụ CSGT bị ‘tố’ trấn lột tiền người vi phạm ảnh 2 Chiếc xe không có biển số của anh P. Ảnh CTV

Anh P đã trình giấy phép lái xe (GPLX) và biên nhận giao xe của cửa hàng bán xe. Tuy nhiên, trung úy M đã thông báo lỗi vi phạm sẽ bị phạt 6,2 triệu đồng và yêu cầu anh P đưa tiền thì sẽ trả bằng lái ngay lập tức nhưng anh không đồng ý.

Anh P cùng chiếc xe đã được trung úy M. đưa về trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất và được đưa vào một phòng làm việc. Sau khi lấy của anh P một số tiền, trung úy M cho phép anh P đưa xe về nhà. Riêng giấy phép lái xe vẫn bị trung úy M giữ lại.

Anh P sau đó đã nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại 0394...Người gọi tự xưng là trung úy M và hối thúc đưa thêm tiền.

Quá bức xúc, anh P đến Thanh tra Công an TPHCM tố giác, nhờ mật phục bắt quả tang việc trung úy M. o ép lấy thêm tiền. Anh P. được hướng dẫn về Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) trình báo. Cán bộ phụ trách thanh tra của phòng làm việc với anh P., ghi biên bản tiếp nhận.

Theo anh P, kể từ lúc tố giác, số điện thoại nói trên không gọi đến đòi tiền nữa. Gọi đến số điện thoại này thì không liên lạc được. Đến tối 14/5, anh P được một cán bộ phụ trách thanh tra gọi đến trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất để xác minh, làm việc. Anh P bèn đề nghị gọi trung úy M đến nói chuyện, xin lỗi. M sau đó đã ra gặp và xin lỗi anh P không đồng ý và đã gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng kèm các cuộc ghi âm.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".