Công an Thanh Hoá vào cuộc vụ đấu giá mỏ cát cao hơn 5.000% so với giá khởi điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Thanh Hoá đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xác minh, làm rõ việc trả giá cao bất thường tại cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 160D làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá.

Theo đó, sau khi nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi Trường về việc chưa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá (kèm theo các văn bản liên quan của các ngành Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh), UBND tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo, chưa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 160D đối với Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã.

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND huyện Quan Hoá chủ trì, chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu vực mỏ cát số 160D, tuyệt đối không để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Công an Thanh Hoá vào cuộc vụ đấu giá mỏ cát cao hơn 5.000% so với giá khởi điểm ảnh 1

Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã (đoạn giáp ranh huyện Vĩnh Lộc và Cẩm Thuỷ) năm 2023.

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng giao Công an tỉnh Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xác minh, làm rõ việc trả giá cao bất thường tại cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 160D làm vật liệu thông thường của Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã. Trong đó, nghiên cứu, làm rõ các nội dung như: Động cơ, mục đích; tính khả thi khi thực hiện dự án; đánh giá ảnh hưởng, tác động sâu rộng của kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát nêu trên đến an ninh kinh tế, trật tự xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả xác minh, đề xuất biện pháp khắc phục tình trạng sơ hở trong công tác đấu giá và hướng xử lý đối với kết quả trúng đấu giá mỏ cát nêu trên.

Trước đó, ngày 23/5/2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã công bố kết quả trúng đấu giá mỏ cát nêu trên, Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã đã "vượt qua" 20 doanh nghiệp, trúng đấu giá với giá trúng cao kỷ lục nhất từ trước tới nay, tăng 5.016,3% so với giá khởi điểm đấu giá.

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, mỏ cát 160D, tại bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, có diện tích mỏ 9,56 ha, tài nguyên dự báo 49.399 m3. Đất khu vực mỏ là đất lòng sông Mã do UBND thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa quản lý, hiện trạng khu mỏ ngập nước hoàn toàn.

Theo một số người có thâm niên trong khai thác khoáng sản cho rằng, với trữ lượng 49.399 m3 mà trả giá tăng 5.016,3% so với giá khởi điểm đấu giá thì không những không có lãi mà còn bị lỗ so với giá cát đang giao dịch trên thị trường hiện nay.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá xác nhận, huyện đã nhận được văn bản của UBND tỉnh về việc, chưa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 160D, để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc trả giá cao bất thường tại cuộc đấu giá... Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu vực mỏ cát số 160D theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp bỏ cọc, xin huỷ kết quả trúng đấu giá mỏ cát

Trước đó, ngày 16/2/2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã công bố kết quả trúng đấu giá đối với mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, diện tích 21,6 ha, đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn với giá trúng bằng 156% so với giá khởi điểm. Ngày 14/4/2023, đơn vị này chấp nhận mất 3,6 tỷ đồng tiền đặt cọc và làm đơn xin hủy kết quả trúng đấu giá và được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp nhận.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa còn hủy kết quả trúng đấu giá mỏ cát ở xã Mường Lý, huyện Mường Lát của Công ty TNHH Rạng Đông chấp nhận mất số tiền đặt cọc nộp vào ngân sách Nhà nước và xin hủy kết quả trúng đấu giá sau khi trúng đấu giá cao gấp 11 lần so với giá khởi điểm và giá cát đang bán thực tế trên thị trường…

Được biết, để quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trong đấu giá, đấu thầu, khai thác khoáng sản trái phép... tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, Thanh Hoá có khoảng 124 mỏ, điểm mỏ cát làm vật liệu xây dựng, với tổng diện tích 571 ha, trữ lượng khoảng 18 triệu m3. Hiện toàn tỉnh có 27 mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường được cấp phép khai thác còn thời hạn. Tổng trữ lượng là trên 6,5 triệu m3; tổng công suất hằng năm là 562.012 m3 .


MỚI - NÓNG
Ứng phó bão Trà Mi, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam: 'Có bao nhiêu kinh nghiệm chống bão phải đem hết ra mà dùng'
Ứng phó bão Trà Mi, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam: 'Có bao nhiêu kinh nghiệm chống bão phải đem hết ra mà dùng'
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo các ngành, địa phương về phòng chống bão số 6 (bão Trà Mi). Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu ngành, địa phương chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác triển khai ứng phó với bão, bám sát diễn biến của bão để chỉ đạo sát với thực tế.