Công an Thanh Hoá thông tin vụ án bé sơ sinh bị sát hại

Bãi rác nơi tìm thấy xác bé gái 23 ngày tuổi bị sát hại.
Bãi rác nơi tìm thấy xác bé gái 23 ngày tuổi bị sát hại.
TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức công bố thông tin vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi, vứt xác tại bãi rác trong nghi án bắt cóc xảy ra đêm 25/11 tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được Công an Thanh Hóa khẳng định, không có vụ bắt cóc bé gái như các báo đã nêu.

Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi can sát hại bé gái là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu). Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ của đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, theo trình báo, vào khoảng 19h ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Vào thời điểm trên, bà Xuân, mẹ anh Thuận, đang bế cháu nhỏ vừa sinh ngày 3/11 thì bị 2 đối tượng lạ mặt gồm 1 nam, 1 nữ đi xe máy tay ga vào khống chế.

Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ đẩy bà Xuân, giằng lấy cháu bé rồi cả hai lên xe máy tẩu thoát. Đến 10h sáng 27/11, thi thể bé gái bị bắt cóc được người dân tìm thấy tại một bãi rác cách nhà anh Thuận gần 10 km.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an cho biết đối tượng gây nên cái chết của cháu bé là người thân của cháu bé. Thi thể cháu bé đã được gia đình đưa về quê chôn cất, còn bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé) đang bị giữ tại cơ quan công an.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.