Công an phát thông báo truy tìm trên toàn quốc kẻ đánh bác sĩ rách đầu

Một bác sĩ bị hành hung rách đầu. Ảnh: Báo Yên Bái
Một bác sĩ bị hành hung rách đầu. Ảnh: Báo Yên Bái
Lê Hồng Nam cùng 10 người khác đã đánh bị thương hai bác sĩ vừa thực hiện xong ca mổ cho vợ anh ta.

Ngày 23/2, Công an thành phố Yên Bái cho biết đơn vị đã phát thông báo truy tìm trên toàn quốc với Lê Hồng Nam (34 tuổi thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), về hành vi Cố ý gây thương tích.

Người dân có thông tin về Lê Hồng Nam, thông tin đến cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái theo số điện thoại 069.2509.375, hoặc số điện thoại 0945.809.888.

Trước đó, sáng 20/2 (mùng 5 Tết), Nam đưa vợ vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để sinh con. Sản phụ 25 tuổi mang thai 40 tuần, có sẹo mổ cũ, được chỉ định mổ lấy thai. Trong quá trình bác sĩ phẫu thuật bắt em bé, Nam đã trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh. Một nữ hộ sinh nhìn thấy nhắc nhở Nam bước xuống khỏi cửa sổ, người chồng phản ứng gay gắt, chửi bới và dọa đánh.

Sau khi ca mổ kết thúc, hai bác sĩ vừa ra phòng mổ thì Nam và 10 kẻ khác dùng đèn pin hành hung, đập vào đầu khiến một bác sĩ bị vết thương bầm dập, bác sĩ còn lại rách da đầu, có vết thương ở mặt, đuôi mắt, phải khâu 20 mũi. Cả hai bác sĩ đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ngày 21/2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế gửi công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung bác sĩ. Bệnh viện cũng phải tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện. Với hai bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung, bệnh viện cần quan tâm điều trị, phục hồi sức khỏe.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.