Công an điều tra nhóm người hăm dọa tài xế ở BOT Cai Lậy

Kẻ lạ mặt xuất hiện tại trạm BOT Cai Lậy vào ngày 2/12.
Kẻ lạ mặt xuất hiện tại trạm BOT Cai Lậy vào ngày 2/12.
TPO - Đại tá Nguyễn Hữu Trí – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã chỉ đạo công an huyện Cai Lậy tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin báo chí về việc một nhóm người đe doạ tài xế khi qua trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang).

Như đã thông tin, vào khoảng hơn 10h ngày 2/12, một tài xế xe container khi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy, đã dừng khá lâu đôi co với nhân viên. Anh này cho rằng vé in giá 180.000 đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140.000 đồng và nghi ngờ việc BOT trốn thuế. Trong lúc tài xế đang nói chuyên với nhân viên thu phí thì xuất hiện nhóm người lạ mặt. Tại đây, một thanh niên mặc áo trắng trèo lên cửa xe tài xế “đe dọa” và yêu cầu rời khỏi khu vực này.

“Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên” - người lạ mặt nói gay gắt. 

Trước đó, sau khi bắt đầu thu phí trở lại được hơn 30 phút, cũng xuất hiện trường hợp tương tự là nhóm thanh niên lạ mặt “hỏi thăm” tài xế khi chậm di chuyển.

Sự việc này như đổ "thêm dầu vào lửa", khiến cho bức xúc của cánh tài xế càng tăng. Thậm chí, trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin kêu gọi "truy tìm" nhóm người kể trên.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong vào sáng 3/12 về sự việc kể trên, Đại tá Nguyễn Hữu Trí – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: “Sau khi báo chí đăng tải việc có một nhóm người lạ mặt xuất hiện tại trạm Cai Lậy và có hành vi hăm dọa các tài xế, tôi đã giao cho công an huyện Cai Lậy tiến hành kiểm tra, xác minh. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra” – đại tá Trí cho biết.

Công an điều tra nhóm người hăm dọa tài xế ở BOT Cai Lậy ảnh 1 Trạm BOT Cai Lậy tiếp tục xả trạm lúc 11h40 ngày 3/12.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 5h hôm nay (3/12), trạm BOT Cai Lậy đã thu phí trở lại. Đến 11h30 cùng ngày, lượng xe từ hướng TP. HCM về Miền Tây và chiều ngược lại đổ về khá đông. Tại trạm, vẫn xuất hiện tình trạng các tài xế phản ứng, bóp còi inh ỏi không chịu mua vé, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. 10 phút sau, trạm Cai Lậy buộc phải “xả cửa” để xe lưu thông.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.