Công an bị kiểm điểm vì không báo xã vụ giao cấu với trẻ em

Ngày 17/7, thượng úy Quách Trung Kiên, Phó Trưởng Công an xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) bị UBND xã Đất Mũi kiểm điểm vì không báo cáo xã vụ giao cấu với trẻ em.

Theo đó, thượng úy Kiên trong quá trình tiếp nhận tin báo về vụ giao cấu với trẻ em trên địa bàn nhưng chỉ báo về công an huyện mà không báo cáo cho UBND xã Đất Mũi để xã có thể nắm thông tin và báo cáo lên trên.

Trước đó, chị Nguyễn Cẩm L. (33 tuổi, ngụ xã Đất Mũi) đến cơ quan công an tố cáo việc con mình là bé gái T. (8 tuổi) bị Nguyễn Chí N. (15 tuổi, ngụ xã Đất Mũi) hiếp dâm.

Theo thông tin từ lời khai của cháu T, vào cuối năm 2017 (không nhớ ngày, tháng), giữa cháu T và N. có quan hệ tình dục 2 lần. Sau đó, N. nhiều lần rủ cháu T. Tiếp tục quan hệ nhưng cháu từ chối. Cháu T. đã kể toàn bộ sự việc cho mẹ nghe nên chị L. đã đến công an trình báo sự việc.

Khi công an làm việc thì N. khai còn có Nguyễn Văn T. (13 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã tham gia quan hệ tình dục với cháu T.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.