Công an bác tố cáo trung tá đạp phụ nữ ngã xe

Lực lượng công an quận Liên Chiểu lập biên bản hiện trường, xác minh đây là vụ va chạm giao thông. Ảnh: Nguyễn Huy
Lực lượng công an quận Liên Chiểu lập biên bản hiện trường, xác minh đây là vụ va chạm giao thông. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Chiều 18/7, Thượng tá Trần Phước Hương, Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng thông báo kết luận của Công an quận Liên Chiểu về vụ một phụ nữ tố cáo bị trung tá công an đạp ngã xe.

Theo đó, vào khoảng 6h20 ngày 16/7, xe ô-tô BKS 43S-7356 (chạy tuyến Đà Nẵng-Huế) của bà do bà Hồ Công Ái Lan (trú đường Phan Thanh, TP.Đà Nẵng) xuất phát từ Bến xe trung tâm Đà Nẵng ra Huế.

Khi xe ra đến cây xăng dầu Hòa Mỹ (trước bến xe), Trung tá Nguyễn Tuấn điều khiển xe mô-tô BKS 43B-701.74, chở sau Trung tá Võ Tỉnh (thuộc lực lượng Cảnh sát trật tự (PC64B), làm việc tại Trạm gác an ninh trật tự trước bến xe trung tâm) tiến hành làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Bà Lan từ phía cây xăng, điều khiển xe máy BKS 43S-7356 về phía xe tuần tra PC64B. Khi chạy gần sát, bà Lan nói: “Các ông làm gì mà trù dập xe tui, tui sẽ quay phim và gửi về Giám đốc Công an thành phố”. Nghe vậy, Trung tá Tuấn điều khiển xe chạy vượt qua đầu xe ô-tô 43S-7356.

Bà Lan tiếp tục đuổi theo. Khi 2 xe cùng chạy song song, bà Lan tay phải điều khiển và tay trái sử dụng điện thoại di động hướng về Trung tá Tuấn để quay phim, đồng thời có lời qua tiếng lại.

Kết luận Công an quận Liên Chiểu cho thấy, khi đến trước số nhà 402 đường Tôn Đức Thắng (trước trụ sở công an phường Hòa Minh), Trung tá Tuấn điều khiển xe mô-tô di chuyển bất ngờ về bên trái, làm bà Lan thắng gấp, không làm chủ tay lái và tự ngã xuống đường. Sau khi bị ngã bà Lan đã to tiếng và vu khống Trung tá Tuấn ép và đạp xe bà làm bà ngã xuống đường.

Công an Liên Chiểu đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ va chạm giao thông trên theo quy định của pháp luật.

Công an bác tố cáo trung tá đạp phụ nữ ngã xe ảnh 1

Tuy nhiên, bà Lan tái khẳng định đây là hành vi đạp người ngã xe, và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cơ quan chức năng với nhiều bằng chứng mới. Ảnh: Nguyễn Huy

Chiều cùng ngày (18/7), bà Lan khẳng định vụ mình không vu khống cán bộ PC64B. Bà Lan cho rằng, xe ô tô của mình những tháng gần đây liên tục bị lực lượng cảnh sát trật tự “làm khó”, theo kèm mỗi khi xe xuất bến khiến hành khách hoang mang nên dùng điện thoại di động để ghi hình làm bằng chứng và xảy ra sự việc bị đạp người trên.

Theo bà Lan, việc các tổ Cảnh sát trật tự “làm căng” xe bà thời gian qua xuất phát từ việc bà Lan làm đơn tố cáo việc xe bà phải thường xuyên chung chi cho lực lượng chức năng khi rời bến. Bà Lan đang hoàn chỉnh đơn khiếu nại, bổ sung thêm các file ghi âm, video làm bằng chứng tố cáo nội dung trên gửi các cấp có thẩm quyền.

Theo Thượng tá Trần Phước Hương, nếu bà Lan không đồng ý với kết luận trên thì gửi đơn lên Giám đốc Công an thành phố. Giám đốc sẽ yêu cầu các phòng, ban chức năng kiểm tra, trả lời cho bà Lan.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.