Con trai hiệu trưởng dọa ném mìn nhà hiệu phó

Trường THCS Nghi Trung nơi bà Hương và bà Chinh cùng làm việc
Trường THCS Nghi Trung nơi bà Hương và bà Chinh cùng làm việc
Muốn giúp mẹ giải quyết chuyện không hài lòng ở cơ quan, con trai hiệu trưởng dùng chính số điện thoại của mẹ gọi đe dọa ném mìn, cho nổ tung nhà hiệu phó cùng trường.

Chiều 10/12, ông Nguyễn Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm việc người nhà cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường THCS xã Nghi Trung, gọi điện đe dọa nữ hiệu phó cùng trường.

Theo ông Hưng, đầu tháng 11 cô Phùng Thị Kim Chinh, Hiệu phó trường THCS xã Nghi Trung trình báo việc bị đe dọa. Sự việc được cho là nảy sinh khi cuối tháng 10 có đoàn thanh tra của huyện làm việc tại trường THCS Nghi Trung.

Đoàn thanh tra yêu cầu cô Chinh trình bày một số vấn đề liên quan tới việc dạy thêm, học thêm, nhưng cô từ chối vì cho rằng chỉ làm chuyên môn, không phụ trách vấn đề tài chính. Cô Hương sau đó đã vào phòng cô Chinh tỏ vẻ không hài lòng về những phát biểu trước đoàn thanh tra.

Sáng 1/11, cô Chinh thấy cuộc gọi tới số máy cá nhân, đầu dây bên kia giọng người đàn ông lớn tiếng lăng mạ. Cuộc gọi thứ hai, nữ hiệu phó đưa máy cho chồng nghe thì tiếp tục nhận được lời đe dọa "Nói vợ im miệng, nếu không sẽ mang mìn tới nổ tung nhà...".

Kiểm tra số máy, cô Chinh biết đây là số thuê bao của cô Hương, cấp trên của mình. Không làm đơn tố cáo nhưng cô Chinh đã phản ánh tới Bí thư Đảng bộ xã Nghi Trung nơi mình đang sinh hoạt Đảng và báo với cô Hương.

Sau đó, cô Hương đã thừa nhận người dùng máy của cô để gọi đe dọa là con trai 21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 một trường đại học tại Nghệ An. "Có thể ở nhà trong lúc tôi nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp về công việc, con trai vô tình nghe thấy nên hành động dại dột như vậy. Tôi tra hỏi con, thì cháu trả lời rằng có nghe mập mờ chuyện của mẹ tại trường, vì thương mẹ nên gọi điện dọa cô Chinh", cô Hương trình bày.

Biết có lỗi, hai mẹ con cô Hương cùng người thân đã trực tiếp tìm tới nhà cô hiệu phó để xin lỗi. Đáp lại, gia đình cô hiệu phó đồng ý bỏ qua nhưng ra điều kiện cô Hương phải nhận khuyết điểm trước chi bộ của trường.

Ngày 25/11, cuộc họp kiểm điểm về việc làm sai của cô Trần Thị Thu Hương được diễn ra ngay tại trường với sự tham gia của ông Nguyễn Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trung. Cô Hương đưa theo con trai 21 tuổi đến tường trình lại vụ việc. Trước chi bộ, nữ hiệu trưởng xin tự nhận khuyết điểm trong công tác quản lý con cái.

Ông Nguyễn Thế Hưng cho rằng, chiếu theo ngành dọc thì Phòng Giáo dục quản lý và xử lý vụ việc. Nhưng về mặt Đảng thì chi bộ Đảng trường THCS Nghi Trung nằm trong chi bộ Đảng ủy xã Nghi Trung.

"Vụ việc rất phức tạp, không đáng để xảy ra tại một trường học. Cần có hình thức kỷ luật nghiêm đối với cá nhân cô Hương, cùng với đó là nên luân chuyển không nên để giữ chức hiệu trưởng tại trường này nữa. Trong cuộc họp Ban chấp hành Huyện ủy gần nhất, tôi sẽ nêu ý kiến về việc cần kỷ luật cô Hương", ông Hưng nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.