Con trai cả lãnh đạo Kim Jong Il lo Triều Tiên sụp đổ

Con trai cả lãnh đạo Kim Jong Il lo Triều Tiên sụp đổ
Ông Kim Jong-Nam, con trai cả của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il, cho rằng các nhà lãnh đạo ở Triều Tiên hiện nay phải đổi mới chính trị, cải cách kinh tế, nếu không chế độ sẽ sụp đổ.
Ông Kim Jong Nam
Ông Kim Jong Nam.

Đây là nội dung trong cuốn sách “Cha tôi, Kim Jong-il, và tôi” do nhà báo Nhật Bản Yoji Gomi của tờ Tokyo Shimbun chấp bút theo những lần phỏng vấn và trao đổi thư từ với ông Kim Jong-nam. Dự kiến quyển sách sẽ được nhà xuất bản Bungeishunju của Nhật phát hành ngày 20-1 tới.

Nhận xét về quê nhà, ông Kim Jong-nam cho rằng Triều Tiên đang rất bất ổn, ngay cả trong hàng ngũ lãnh đạo. Ông giải thích thêm rằng cha ông đã dùng quân đội để cai trị, trao cho quân đội quá nhiều quyền hành, vì thế nếu kế hoạch chuyển giao quyền lực cho người em trai Kim Jong-un không suôn sẻ, chắc chắn quân đội sẽ nắm quyền ở Triều Tiên.

Ngoài ra, trong cuốn sách, ông Kim Jong-nam cũng thuật lại những kí ức về người cha Kim Jong-il “nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm”, bên cạnh đó là chuyến thăm Nhật Bản với hộ chiếu giả đầy sóng gió mà theo ông là vì yêu thích nền văn hóa của quốc gia này. Cũng vì tai tiếng này mà ông Kim Jong-nam bị thất sủng.

Ông Gomi và ông Kim Jong-nam gặp nhau lần đầu tại sân bay Bắc Kinh vào năm 2004, từ đó trở đi cả hai thường liên lạc với nhau qua thư điện tử. Năm 2011, ông Gomi đã có một cuộc phỏng vấn dài tới 7 tiếng với con trai trưởng của nhà họ Kim.

* Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin AP ngày 16-1, ông Yang Hyong Sop, Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên, bác bỏ những ngờ vực về khả năng lãnh đạo của ông Kim Jong-un.

Ông Yang khẳng định tân lãnh đạo đã trợ giúp cha mình trong việc đưa ra những quyết sách quan trọng về kinh tế và quân sự trước khi ông Kim Jong-Il qua đời hồi tháng 12-2011.

"Chúng tôi không lo ngại chút nào vì biết rằng chúng tôi đang được đồng chí Kim Jong-un, người hoàn toàn sẵn sàng để kế nhiệm di sản của Đại tướng Kim Jong-il, lãnh đạo" – ông Yang nói.

Cũng theo quan chức này, ông Kim Jong-Un đang tập trung vào nền kinh tế tri thức và hướng đến những cải cách kinh tế mà các nước khác theo đuổi, trong đó có Trung Quốc.

Theo Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG