Con trai 6 tuần tuổi của tín đồ Tân Thiên Địa mắc Covid-19

Nhóm nhân viên cứu hộ kêu gọi chung tay chống dịch Covid-19 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Nhóm nhân viên cứu hộ kêu gọi chung tay chống dịch Covid-19 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
TPO - Một bé trai 45 ngày tuổi ở Gyeongsan (Hàn Quốc) đã được xác nhận mắc Covid-19. Đáng chú ý, bé trai này là con của một tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Hàn Quốc

Cơ quan y tế Hàn Quốc sáng nay, 1/3, thông báo số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã lên đến 3.526 ca.

Khoảng một nửa số ca bệnh được cho là có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu.

88% trong tổng số 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm. Khoảng 2% trong số đó (tương đương 4.200 người) có các triệu chứng giống với Covid-19.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của Hàn Quốc là một bé trai 45 ngày tuổi.

Bé trai được kết luận dương tính với nCoV, sau khi cha ruột cũng được chẩn đoán mắc Covid-19 ba ngày trước đó.

Bé trai và mẹ đã tự cách ly tại nhà ở Gyeongsan.

Đáng chú ý, cha ruột của bé trai này là tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Úc có ca tử vong đầu tiên

Úc hôm nay ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19.

Nạn nhân là một cụ ông 79 tuổi, ở Perth.

Ông được cho là một trong số 164 hành khách Úc vừa trở về nước sau khi bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc Covid-19 ở Úc là 24 ca.

Chính quyền Úc trước đó đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc, và dự kiến sẽ tiếp tục ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Iran vào hôm nay.

Nhiều nước châu Âu có ca nhiễm đầu tiên

Ireland và Luxembourg vừa ghi nhận ca dương tính đầu tiên với nCoV, theo SCMP.

Chính quyền Luxembourg đã xét nghiệm khoảng 50 người. Trong đó, bệnh nhân mắc Covid-19 là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, vừa trở về từ Ý.

Sáng Chủ nhật, chính quyền Ý thông báo tổng số ca bệnh ở nước này đã lên tới 1.128 ca, với 29 ca tử vong.

Các ca bệnh chủ yếu tập trung ở Lombardy, Veneto và Emilia Romagna.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG