Côn đồ vác súng đại náo bệnh viện

Côn đồ vác súng đại náo bệnh viện
TP - Ngày 2-8, Công an quận Cầu Giấy bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến tại Bệnh viện E bằng súng hoa cải xảy ra rạng sáng 21-5, gồm Tạ Đăng Tùng (SN 1992, ở quận Cầu Giấy) và Trần Minh Quốc (tức Quân, SN 1985, ở huyện Từ Liêm).

Bắt nhóm côn đồ truy sát nhau như phim

Theo điều tra bước đầu, rạng sáng 21-5, đang ngồi uống rượu tại khu vực phường Xuân La, quận Tây Hồ, nghe thấy tiếng hô của một người bạn tên Long, Tạ Đăng Tùng và Lê Khánh Nam (SN 1988, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm) cùng nhóm bạn nhậu khoảng 4-5 người chạy ra lấy xe máy đuổi theo 4 thanh niên vừa đánh Long.

Đến sân bóng Xuân Đỉnh (Từ Liêm), phát hiện nhóm thanh niên trên là người cùng xã Xuân Đỉnh, Nam đứng ra dàn xếp, hòa giải song không thành. Hỗn chiến xảy ra, Long và Tùng chạy vào quán phở gần đó, lấy cốc và dao chém bị thương một người trong nhóm đối thủ là Nguyễn Danh Thắng.

Chưa dừng lại, phát hiện nhóm Thắng vào Bệnh viện E xử lý vết thương, Tùng và đồng bọn tiếp tục bám theo. Trên đường đi, Lê Khánh Nam gọi thêm Trần Minh Quốc tham gia, và cử người đi lấy 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải mang theo. Vào tới Bệnh viện E, thấy nhóm của Nguyễn Danh Thắng đứng ở phòng cấp cứu, nhóm Tùng dùng vỏ chai, dao tông, gậy... xông vào gây sự, chửi bới; sau đó rút súng dọa bắn khiến nhóm của Thắng bỏ chạy.

Sau một hồi rượt đuổi đối thủ, gây huyên náo ở sân bệnh viện, nhóm của Tùng quay ra phòng bảo vệ, dùng dao khống chế 2 nhân viên bảo vệ không cho họ báo công an và đập phá đồ đạc trong phòng. Trước khi bỏ đi, nhóm côn đồ còn đập phá một chiếc xe máy Wave để trong sân bệnh viện.

Công an đang truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG