Côn đồ chém đứt gân ngón tay thanh tra giao thông

TPO - Trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải tỏa hành lang lộ giới tuyến quốc lộ 30 (đoạn qua xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), 2 thanh tra giao thông bất ngờ bị một đối tượng ném đá vỡ kính xe và vác dao rượt chém gây thương tích.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, họ vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Hùng (36 tuổi, ngụ xã An Bình A) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 27/11. Thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Phơi (thanh tra viên) và anh Nguyễn Văn Tám (đội trưởng cùng thuộc Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 3, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải tỏa hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 30. 

Khi qua đoạn xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, xe của Thanh tra giao thông bất ngờ bị đối tượng Hùng ném gạch đá làm bể kính chiếu hậu. Chưa hết, khi anh Phơi và anh Tám xuống xe kiểm tra, đối tượng Hùng liền vác dao rượt chém. Trong lúc bỏ chạy, anh Phơi bị Hùng chém trúng cánh tay, làm đứt gân ngón tay. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Côn đồ chém đứt gân ngón tay thanh tra giao thông ảnh 1 Đối tượng Hùng.

Ngay khi nhận tin báo, Công an thị xã Hồng Ngự phối hợp với các ngành chức năng tiến hành xác minh làm rõ và quyết định bắt Hùng trong trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên lúc này, đối tượng không chấp hành. Hùng cầm dao và có cử chỉ, lời nói khiêu khích lực lượng đang làm nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn dùng vỏ chai thủy tinh và dao để chống trả quyết liệt khi lực lượng chức năng ập vào tiếp cận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.