Coi thường vợ 'lành như đất', chồng ngang nhiên đưa bồ và con riêng về sống

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chị không việc gì phải tự ti, cho rằng mình đang ở nhà của chồng, rồi nhẫn nhịn để chấp nhận yêu cầu lập thêm 'phòng nhì' cho chồng là chị tự đẩy mẹ con chị ra đường đấy. 

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Giấu chuyện có con trai riêng, chồng nhận tình cũ làm chị kết nghĩa, giờ là lúc chị phải để cho cái đầu của mình được tỉnh táo nếu chị muốn giải quyết êm xuôi câu chuyện éo le trắc trở nhưng riêng tư, tế nhị này của gia đình chị.

Trước hết chị không việc gì phải tự ti, cho rằng mình đang ở nhà của chồng, rồi nhẫn nhịn để chấp nhận yêu cầu lập thêm 'phòng nhì' cho chồng là chị tự đẩy mẹ con chị ra đường đấy. Vẫn biết nhà đó là quà tặng cưới của ba má chồng, nhưng của chồng công vợ, nếu không có chị về làm dâu, chị không vun vén cho căn nhà và không nuôi dạy 2 con gái của vợ chồng chị thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu thực sự chị muốn giữ chồng cho mình, giữ cha cho các con còn bé dại thì chị thu xếp để vợ chồng ngồi lại nói chuyện bàn bạc, thảo luận nghiêm túc. Chị là người vợ hợp pháp, có yêu, có hỏi, có cưới, các con chị được sinh ra từ mái ấm của vợ chồng chị, còn người phụ nữ kia nói cho đúng ra cô ấy dù đã có con với chồng chị thì cũng chỉ là qua nhệ ngoài luồng, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật mà thôi.

Chuyện khó mấy cũng có cách tháo gỡ, chỉ cần chị còn tình cảm với chồng, chị khéo léo, bình tĩnh tin rằng chị sẽ thuyết phục được chồng trở về đúng vị trí, đúng trách nhiệm của anh ấy. Chúc chị thành công.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.