Cổ Thiên Lạc bị hoại tử đốt sống cổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tài tử "Thần điêu đại hiệp" cho biết bị thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng. Nam diễn viên thường xuyên đau đớn, mất ngủ.

HK01 đưa tin Cổ Thiên Lạc mới đây đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe không tốt. Nam diễn viên cho biết anh bị thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng, đau đớn kéo dài dẫn tới mất ngủ.

Theo chia sẻ của Cổ Thiên Lạc, các dây thần kinh cổ của anh đã bị hoại tử, gây ra đau nhức dữ dội, khiến chân tay tê mỏi, thậm chí liệt nửa người bên phải.

Nam diễn viên phải sang Mỹ phẫu thuật, cố định đốt sống cổ bằng thanh kim loại. Ca phẫu thuật ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của Cổ Thiên Lạc. Đặc biệt là khi anh đóng phim với cường độ cao hay thực hiện các pha hành động, cơn đau nhức kinh khủng khiến tài tử phải thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau liều cao.

Trong phim điện ảnh Minh nhật chiến ký, Cổ Thiên Lạc phải mặc áo giáp nặng 15 kg dẫn tới tình trạng bệnh ngày càng nặng. Anh phải nhờ bác sĩ kê thuốc giảm đau để sử dụng, sau khi quay xong phim mới đi phẫu thuật.

Cổ Thiên Lạc bị hoại tử đốt sống cổ ảnh 1Cổ Thiên Lạc bị hoại tử đốt sống cổ ảnh 2

Trong phim Minh nhật chiến ký, Cổ Thiên Lạc mặc bộ giáp nặng khiến cổ của anh bị tổn thương phải phẫu thuật.

Theo HK01, Cổ Thiên Lạc là diễn viên có tâm với nghề. Mỗi năm anh quay 2-3 phim, ngoài ra còn đứng vai trò sản xuất nhiều dự án khác nhau. Làm việc không ngừng nghỉ khiến sức khỏe của Cổ Thiên Lạc suy kiệt.

Bên cạnh đó, ở tuổi 50, Cổ Thiên Lạc vẫn tự thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm và thường xuyên bị chấn thương trên phim trường. Nam diễn viên từng bị binh khí đâm trúng nhãn cầu phải khi quay phim Chân Tam Quốc vô song ở New Zealand năm 2018.

Cổ Thiên Lạc được coi là "ông trùm mới" của giới giải trí Hong Kong. Nam diễn viên thành lập nhiều công ty, đầu tư vào các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như quản lý diễn viên, đào tạo ca sĩ, sản xuất hậu kỳ... Mong ước của tài tử Cỗ máy thời gian là vực dậy nền điện ảnh Hong Kong, tạo công ăn việc làm cho các công nhân, ươm mầm tài năng trẻ cho xứ Hương Cảng.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.