Có sự "tiếp tay" của cựu chủ tịch phường?

Có sự "tiếp tay" của cựu chủ tịch phường?
TP - Như Tiền Phong đã phản ánh, năm 2005, vợ chồng ông bà Đỗ Thị Chiên và Trịnh Văn Thôn (ở phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh) được cấp sổ đỏ thửa đất hơn 1.200m2, sau đó nhượng cho ông Cao Quang Ngọc 433m2 đất vườn.

> UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu làm rõ

Theo ông bà Chiên – Thôn, lấy lý do mượn sổ đỏ để tách thửa đất mới mua, ông Ngọc đã sang tên toàn bộ số đất trên thành của mình.

Theo điều tra của PV, căn cứ để ông Ngọc được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ là bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa ông bà Chiên - Thôn và ông Cao Quang Ngọc được lập vào ngày 19-10-2006, có xác nhận của bà Phạm Thị Minh Hồng, cựu Chủ tịch UBND phường Ninh Dương.

PV đã tìm gặp bà Hồng (hiện là Phó trưởng Phòng Nội vụ TP Móng Cái), bà Hồng xác nhận chữ ký trong bản hợp đồng chuyển nhượng trên đúng là của mình.

Tuy nhiên, đây là một tài liệu có dấu hiệu được lập khống. Tháng 5-2010, UBND phường Ninh Dương có văn bản trả lời khiếu nại của bà Đỗ Thị Chiên, khẳng định từ năm 2005 đến 2010, UBND phường chưa tiếp nhận và ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông bà Đỗ Thị Chiên với ông Cao Quang Ngọc, trong hồ sơ lưu trữ của phường cũng không có tài liệu trên.

Liên quan đến dấu hiệu hình sự trong việc tẩy xoá hồ sơ gốc cho phù hợp với tấm sổ đỏ giả và trách nhiệm của một số cán bộ Phòng TN&MT, UBND TP Móng Cái đã có văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục khẳng định: Tại thời điểm thanh tra, chưa có cơ sở xác định ai là người vẽ và trình ký tấm sổ đỏ giả, được lập khống, với diện tích 679m2.

UBND TP Móng Cái cũng cho rằng, chưa xác định được ai là người đã sửa chữa tài liệu gốc trong sổ theo dõi cấp sổ đỏ.

Về việc không chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, UBND TP Móng Cái cho rằng, do “tại thời điểm trên, một số cán bộ gồm cán bộ theo dõi địa bàn phường Ninh Dương và lãnh đạo Phòng TN&MT TP đang bị tạm giam do có liên quan đến vụ án sai phạm đất đai tại phường Hải Hoà”.

Sau khi nhận được thông tin trả lời trên của UBND TP Móng Cái, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã có văn bản yêu cầu UBND TP Móng Cái phải xác định rõ, cụ thể trách nhiệm các cán bộ, tổ chức liên quan, nếu không làm được, sau ngày 31-8 phải chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG