Cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở miền Bắc công bố kết quả xét tuyển sớm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Học viện Phụ nữ Việt Nam trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở khu vực phía Bắc công bố điểm trúng tuyển sớm đại học chính quy năm 2024. 

Theo đó, với phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ), điểm trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cao nhất ở ngành Truyền thông đa phương tiện với 25,5 điểm; thấp nhất ở ngành Giới và Phát triển với 19 điểm.

Cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở miền Bắc công bố kết quả xét tuyển sớm ảnh 1

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở miền Bắc công bố kết quả xét tuyển sớm ảnh 2

Với phương thức xét kết hợp kết quả học tập THPT (học bạ) với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, điểm trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) dao động từ 22 - 25 điểm, trong đó cao nhất ở ngành Truyền thông đa phương tiện.

Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:

Cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở miền Bắc công bố kết quả xét tuyển sớm ảnh 3

Theo Học viện Phụ nữ Việt Nam, mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có). Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm với những thông tin đã khai báo khi đăng ký xét tuyển. Sau khi thí sinh làm thủ tục nhập học chính thức, Học viện sẽ tiến hành hậu kiểm hồ sơ theo quy định.

Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức vào Học viện Phụ nữ Việt Nam khi được công nhận tốt nghiệp THPT và thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục đăng ký nguyện vọng, xác nhận nhập học theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện.

Năm 2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh 1.590 chỉ tiêu dành cho 11 ngành đại học chính quy bao gồm: Ngành Quản trị kinh doanh; Luật; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin; Công tác xã hội; Giới và phát triển; Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành; Truyền thông đa phương tiện; Kinh tế; Tâm lý học, Kinh tế số (dự kiến).

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.