Có số bệnh nhân Covid-19 chết cao nhất ASEAN, Indonesia sẽ tăng xét nghiệm

Một công nhân phun thuốc khử trùng tại thủy cung Sea World ở thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 14/3. Nguồn: The Star.
Một công nhân phun thuốc khử trùng tại thủy cung Sea World ở thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 14/3. Nguồn: The Star.
TPO - Hiện có 25 ca tử vong do Covid-19, con số cao nhất trong các nước Đông Nam Á, Indonesia sẽ gia tăng xét nghiệm những người nghi nhiễm coronavirus mới.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 19/3 kêu gọi các cơ quan, đơn vị liên quan ngay lập tức tăng cường xét nghiệm, The Star Online đưa tin.

Kể từ ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Indonesia, nước đông dân thứ 4 thế giới, được phát hiện gần 3 tuần trước, nước này tính đến ngày 19/3 có 309 người mắc, tăng 82 người so với một ngày trước đó.

Hôm nay, Malaysia ghi nhận thêm 110 ca mắc, Thái Lan thêm 60 ca. Tổng số bệnh nhân Covid-19 ở Đông Nam Á tính đến nay là gần 2.200.

“Tôi yêu cầu gia tăng số bộ chẩn đoán xét nghiệm và số trung tâm xét nghiệm, huy động thêm bệnh viện chống dịch”, Tổng thống Widodo nói.

Phủ Tổng thống Indonesia thông báo, cả ông Widodo và vợ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus mới.

Nhiều nhân viên y tế chỉ trích Indonesia đã chậm triển khai xét nghiệm. Tính đến ngày 19/3, Indonesia mới xét nghiệm được 1.592 người, chỉ hơn Campuchia vài trăm người dù có dân số gấp 16 lần và giàu có hơn nhiều.

Cứ mỗi hai giờ, con số xét nghiệm ở Hàn Quốc nhiều hơn tổng số xét nghiệm ở Indonesia. Hàn Quốc đã tiến hành được hơn 290.000 xét nghiệm và việc xét nghiệm trên diện rộng đã giúp nước này dần khống chế được đại dịch Covid-19.

Một quan chức Bộ Y tế Indonesia nói rằng, gần như tất cả bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Indonesia có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp cao hoặc bệnh tim. Ca tử vong trẻ tuổi nhất là 37 tuổi.

Indonesia đã cấm nhập cảnh đối với người đến từ một số nước có đông bệnh nhân Covid-19, nhưng chưa áp dụng mức độ hạn chế đi lại cao như của Philippines hoặc Malaysia.

Để ngăn coronavirus mới lây lan, thủ đô Jakarta sẽ đình chỉ mọi hoạt động tụ tập mang tính tôn giáo như lễ nhà thờ, cầu nguyện thứ Sáu của tín đồ Hồi giáo… trong vòng 2 tuần. Indonesia có dân số theo đạo Hồi đông nhất thế giới.

Một cuộc hành hương Hồi giáo đã thu hút hàng nghìn người tới tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia đã bị hủy dưới sức ép của chính quyền địa phương. Một sự kiện tương tự ở Malaysia gần đây đã khiến hàng trăm người nhiễm coronavirus mới.

Sau khi chống lại lệnh hủy cuộc hành hương với tuyên bố “chúng tôi sợ Thượng đế” hơn sợ coronavirus hôm 18/3, người tổ chức sự kiện tôn giáo này, ông Mustari Bahranuddin, nói rằng, ông sẽ cho hủy sự kiện, nhưng rất khó để người hành hương rời đi nhanh chóng.

Có số bệnh nhân Covid-19 chết cao nhất ASEAN, Indonesia sẽ tăng xét nghiệm ảnh 1 Tổng thống Indonesia Joko Widodo kiểm tra công tác phòng dịch tại sân bay quốc tế ở Jakarta hôm 13/3. Ảnh: Getty.

Malaysia có số người nhiễm bệnh cao nhất Đông Nam Á

Với 900 ca nhiễm, trong đó gần 2/3 liên quan tới thánh lễ tập trung đông người, Malaysia hiện có số bệnh nhân Covid-19 cao nhất Đông Nam Á, nhưng chỉ có 2 trường hợp tử vong, hãng tin CNA đưa tin ngày 19/3.

Thánh lễ Ijtima Tabligh tại giáo đường Hồi giáo Masjid Jamek Sri Petaling ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ ngày 27/2 tới 1/3 thu hút sự tham gia của khoảng 16.000 người, gồm 14.500 người Malaysia và 1.500 người nước ngoài (Australia, Ấn Độ, Campuchia, Canada, Indonesia, Hàn Quốc, Nigeria, Trung Quốc, Việt Nam…).

Sự kiện kéo dài 4 ngày này dẫn tới hơn 670 ca nhiễm ở Malaysia, Brunei, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Philippines, theo Reuters.

Một người Malaysia 34 tuổi dự Ijtima Tabligh, mắc Covid-19, tử vong ngày 17/3, trở thành ca tử vong đầu tiên liên quan sự kiện này. Chỉ có 50% người Malaysia dự sự kiện đi xét nghiệm.

Brunei thông báo, trong 56 bệnh nhân Covid-19 ở nước này, 50 ca liên quan sự kiện tôn giáo ở Malaysia. Brunei hiện cấm công dân và cư dân nước ngoài ở nước này rời khỏi Brunei.

Campuchia có 13 ca mắc liên quan sự kiện tôn giáo ở Malaysia, Singapore 5, Thái Lan 2, Việt Nam 2 (hai người ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, tính đến tối nay (19/11), 166 nước và vùng lãnh thổ có tổng số 207.855 bệnh nhân Covid-19, 8.648 người chết. Riêng Trung Quốc có 81.174 ca mắc.

Có số bệnh nhân Covid-19 chết cao nhất ASEAN, Indonesia sẽ tăng xét nghiệm ảnh 2 Quan chức y tế đeo khẩu trang tại một điểm kiểm tra ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia hôm 21/1. Ảnh: AP.
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.