Cổ phiếu ngân hàng mang Tết 'ấm' cho nhà đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chứng khoán trong nước kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Âm lịch với mức tăng hơn 10 điểm. Cổ phiếu ngân hàng lập công đưa VN-Index tiến sát mốc 1.200 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ chỉ số, với CTG, TCB, VCB, VPB, MBB, HDB, TPB chiếm áp đảo trong nhóm dẫn dắt thị trường. CTG, TCB cùng đóng góp gần 1,5 điểm, cổ phiếu tăng giá 3-4%. Mức tăng 4,6% của TCB là cao nhất trong nhóm ngân hàng. Các mã còn lại tăng chủ yếu quanh mức 1-2%.

Phiên giao dịch cuối năm ghi nhận 6 cổ phiếu ngân hàng trên HoSE vượt đỉnh 1 năm, gồm ACB, CTG, HDB, MBB, TCB, VIB. Trong số này, TCB có thị giá cao nhất 37.300 đồng/cổ phiếu, CTG theo sau, ở mức 35.500 đồng/đơn vị. Trên UPCoM, NAB cũng đạt mức gía cao nhất trong 1 năm qua, ở ngưỡng 16.200 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ngân hàng mang Tết 'ấm' cho nhà đầu tư ảnh 1

Bảy cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh 1 năm (thống kê: Vietstock)

Bên cạnh nhóm ngân hàng, dòng tiền tiếp tục ưu ái cổ phiếu chứng khoán, gần 20 mã tăng giá. VND đứng đầu thanh khoản toàn thị trường, giao dịch gần 1.050 tỷ đồng, gần gấp đôi các cổ phiếu xếp sau. SSI đứng vị trí thứ 3, giao dịch 551 tỷ đồng. Bộ đôi VND – IPA cùng tăng mạnh, trên dưới 4%, thuộc nhóm giao dịch tích cực nhất ngành chứng khoán.

Gây bất ngờ trong phiên giao dịch cuối năm còn là diễn biến của DBC. Cổ phiếu của Dabaco tăng 5,55% lên 28.550 đồng/đơn vị, thanh khoản cao thứ 2 toàn sàn, đạt 624 tỷ đồng. Diễn biến tích cực của cổ phiếu đối lập với kết quả kinh doanh “kém vui” của doanh nghiệp chăn nuôi lớn này. Năm 2023, Dabaco lãi 25 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 4,4% kế hoạch.

Dabaco vừa ghi nhận biến động nhân sự cao cấp, với việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc với bà Bùi Hải Huyền (cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC). Trước đó, bà Huyền được bổ nhiệm vị trí này từ ngày 16/8/2023. Tính đến khi bị miễn nhiệm (ngày 1/2/2034), thời gian tại vị của bà Huyền tại Dabaco kéo dài chưa đầy nửa năm.

Kết thúc phiên giao dịch 28 Tết, VN-Index tăng 10,05 điểm (0,85%) lên 1.198,53 điểm. HNX-Index tăng 0,41 điểm (0,18%) lên 231,04 điểm. UPCoM-Index tăng 0,47 điểm (0,53%) lên 89,33 điểm. Thanh khoản gia tăng, giá trị khớp lệnh HoSE đạt gần 15.000 tỷ đồng. Khối ngoại mua – bán tương đối cân bằng, giá trị bán ròng chỉ hơn 30 tỷ đồng, tập trung vào NVL, VNM, VRE… Chiều ngược lại, vốn ngoại giải ngân mạnh vào VND, CTG, DBC.

Như vậy, kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chứng khoán trong nước chính thước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố lịch nghỉ giao dịch chứng khoán dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thị trường chứng khoán sẽ tạm nghỉ giao dịch trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 8/2 (tức 29 Tết) đến hết ngày 14/2 (tức mùng 5 Tết). Lịch nghỉ của thị trường tương đồng với ngày nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

126.000 tài khoản chứng khoán “xông đất” năm mới

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa công bố số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tính đến hết tháng 1/2024.

Theo đó, tổng số lượng tài khoản các nhà đầu tư là hơn 7,41 triệu, tăng hơn 125.300 tài khoản so với cuối tháng 12/2023. Số lượng mở mới tăng mạnh chủ yếu ở nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước. Ở chiều ngược lại, vẫn có 1.279 tài khoản đóng lại.

MỚI - NÓNG