Có một Đà Nẵng 'đẹp hơn thế nữa' trong mắt du khách nước ngoài

Các bạn trẻ với màu áo xanh nhiệt huyết cùng nhau làm ra những sản phẩm tái chế độc đáo, háo hức trình làng và truyền tải những thông điệp bảo vệ môi trường ý nghĩa.
Các bạn trẻ với màu áo xanh nhiệt huyết cùng nhau làm ra những sản phẩm tái chế độc đáo, háo hức trình làng và truyền tải những thông điệp bảo vệ môi trường ý nghĩa.
Nhóm bạn trẻ khoác lên mình chiếc áo Đoàn Thanh niên nói cười rôm rả, những đôi tay nhanh nhảu nhặt từng mảnh rác xung quanh khuôn viên Lễ hội ẩm thực đường phố vừa qua đã để lại một ấn tượng đẹp khó quên trong lòng người dân thành phố, đặc biệt là các du khách nước ngoài.

Lễ hội ẩm thực đường phố Coca-Cola diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/4 vừa qua thu hút một lượng vô cùng đông đảo người dân đến trải nghiệm món ngon và hòa vào không gian vui chơi giải trí sôi động. Không chỉ gây ấn tượng là điểm đến tụ họp của những món đặc sản “nghe đến đã thèm” của miền Trung, đây còn là cơ hội để những người trẻ xứ Đà Thành lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường thông qua hàng loạt các hoạt động thiết thực. Với một gian hàng nhỏ chỉ nhằm mục đích trưng bày các sản phẩm tái chế từ vỏ chai nhựa, lon nước đã qua sử dụng,…vậy mà có hàng trăm lượt khách đến xem và thể hiện sự thích thú với những món đồ độc đáo “lần đầu được thấy” từ 9 giờ sáng đến tận chiều tối.

Có một Đà Nẵng 'đẹp hơn thế nữa' trong mắt du khách nước ngoài ảnh 1 Chẳng ai ngờ được rằng chiếc khung treo cây cảnh handmade này đã từng được một thực khách đến “ngỏ giá” chỉ vì trông quá đáng yêu và độc đáo.

Các bạn trẻ truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường không hề khô khan, mà ngược lại, vô cùng thú vị. Những trò chơi vẽ tranh theo chủ đề, kêu gọi cùng thực khách làm các sản phẩm tái chế được rất đông người đến xem và ủng hộ. Dù già hay trẻ, một khi đã đi ngang quầy hàng “vật phẩm trưng bày – không bán” này cũng đều xuýt xoa khen ngợi. Thi thoảng, để tăng thêm tính tương tác cùng thực khách tại lễ hội, các bạn trẻ chẳng ngại mỗi người một biểu ngữ đi vòng quanh khuôn viên nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

Có một Đà Nẵng 'đẹp hơn thế nữa' trong mắt du khách nước ngoài ảnh 2 Khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm trước cuộc “diễu hành ngắn” của các bạn trẻ Đoàn Thanh niên thành phố Đà Nẵng
Và điều họ làm được chính là khuyến khích mọi người ý thức phân loại rác thải ngay tại khuôn viên lễ hội ẩm thực trong suốt 2 ngày sự kiện diễn ra. Có không ít bạn trẻ, và thậm chí cả người nước ngoài cảm thấy vô cùng thích thú với những sản phẩm hướng đến tuyên truyền về môi trường thật sự sáng tạo như vậy. Một anh bạn người nước ngoài chẳng ngại sự bất tiện, trên tay cầm lon nước ngọt tiến thẳng đến khu vực phân loại rác thải, cho biết: “Dưới mỗi chân bàn đều có một cái thùng rác. Nhưng tôi thấy thích cái này hơn!”
Có một Đà Nẵng 'đẹp hơn thế nữa' trong mắt du khách nước ngoài ảnh 3
Có một Đà Nẵng 'đẹp hơn thế nữa' trong mắt du khách nước ngoài ảnh 4

Sự ủng hộ nhiệt tình từ thực khách càng góp phần lan tỏa rộng hơn ý thức bảo vệ môi trường cho người dân thành phố

Thi thoảng như “tạm quên” trách nhiệm, các bạn trẻ cũng tranh thủ hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng. Các bạn đến những quầy hàng của chị em phụ nữ sinh hoạt tại trung tâm hoạt động cộng đồng EKOCENTER Quận Liên Chiểu của Coca-Cola để ủng hộ những món ăn thường ngày là khoái khẩu như: bánh nậm, bánh ướt, bún mắm nêm thịt, mỳ Quảng,… Câu nhắc nhớ dễ thương: “Nhớ xài tô giấy nghen!” và những tiếng cười giòn của người mua người bán càng khiến không gian lễ hội thêm phần náo nhiệt.

Có một Đà Nẵng 'đẹp hơn thế nữa' trong mắt du khách nước ngoài ảnh 5  
Có một Đà Nẵng 'đẹp hơn thế nữa' trong mắt du khách nước ngoài ảnh 6 Bên cạnh sứ mệnh bảo vệ môi trường họ vẫn là những bạn trẻ không giấu nổi vẻ phấn khích với các hoạt động sôi nổi của sự kiện
Có một Đà Nẵng 'đẹp hơn thế nữa' trong mắt du khách nước ngoài ảnh 7 Những hình ảnh đẹp vào lúc 11 giờ tối khiến ai ai đi ngang con đường này cũng phải ngoái nhìn.

Đến tầm 11 giờ tối, các bạn trẻ áo xanh nhanh chóng cùng nhau đẩy xe rác một vòng quanh khuôn viên lễ hội ẩm thực để phụ giúp một tay thu gom rác thải. Chỉ tầm một tiếng sau đó, vỉa hè và những gốc cây ven đường đều đâu đấy sạch sẽ. Một anh bạn người nước ngoài tò mò đứng lại chụp một bức ảnh trong lúc nhóm bạn trẻ Đoàn Thanh niên đang nói cười thu gom rác; một số người dân đi đường cũng vì thế mà dừng lại dõi theo. Chính sự vô tư của những người trẻ này đã tạo nên một bức tranh nhiệt huyết thật đẹp, thật tích cực trong mắt tất cả mọi người. Có người nói, Đà Nẵng vốn dĩ đã là một thành phố phát triển nay người dân lại càng có niềm tin hơn về sự phát triển này khi thế hệ người trẻ của thành phố đang có những hành động kịp lúc và thiết thực để bảo vệ nó.

MỚI - NÓNG