Ùn ứ nông sản ở Lạng Sơn:

Cò mồi, xin đểu, mót dưa

Nhiều người dân trèo lên xe ô tô để mót dưa. Ảnh: Duy Chiến
Nhiều người dân trèo lên xe ô tô để mót dưa. Ảnh: Duy Chiến
TP - Nửa tháng qua, dưa hấu bị ứ đọng dọc đường, ven cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gây ra bao hệ lụy, trong đó có những câu chuyện buồn.

Tài xế vi phạm

Do bức bách muốn xuất hàng nhanh nên một số chủ hàng, chủ xe đã tìm đến . Lực lượng Công an Lạng Sơn đã làm rõ bảy người đưa tiền (mỗi xe 1 triệu đồng- PV), cho hai “cò mồi” là: Vũ Văn Ninh (SN 1973), Nguyễn Văn Thanh (SN 1975, đều trú tại khu Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để được hướng dẫn vượt làn, đi trước. Lực lượng CSGT Công an Lạng Sơn kịp thời phát hiện, yêu cầu các xe trên phải quay lại, đúng chỉ dẫn của cơ quan chức năng.

Đại tá Nguyễn Minh Thanh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Một số lái xe không chấp hành hiệu lệnh, vi phạm an toàn giao thông. Ngày 28/3, lực lượng CSGT lập biên bản, xử lý tài xế Nguyễn Xuân Cường (SN 1983), trú tại xã Yang Nam, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai, lái xe (biển số: 81C-002.49), chở hàng nông sản, phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của công an, chen lấn làn đường.

Theo báo cáo của Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng), mỗi ngày có khoảng 250 đến 300 xe dưa hấu được qua biên giới. Trong số này, có những lái xe lén lút mua “hàng nóng” ở Pò Chài (Trung Quốc), mang về quê tiêu thụ. Lái xe Võ Văn Ánh (trú tại tỉnh Bình Định), bị bắt quả tang giấu 1 thanh kiếm Trung Quốc dài 1,2 m và một dao quắm trong đống rơm khô trên xe ô tô. Ông Ánh khai, do dưa bị lỗ, thấy người bên kia biên giới chào mời nhiệt tình nên làm liều. Biên phòng Tân Thanh đã xử phạt đối tượng này trên 10 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Học sinh bỏ học mót dưa

Lượng dưa, hàng, người ồ ạt kéo đến khu vực cửa khẩu, làm xáo trộn cuộc sống của người dân nơi đây, nhất là phụ nữ và trẻ em. Trong số gần một trăm người địa phương thường xuyên đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh để mót dưa thải loại, có đông học sinh trường THCS trong xã tham gia.

Thầy T. một giáo viên ở Tân Thanh cho biết: “Trường có khoảng 160 em học sinh, nhiều em tham gia mót dưa. Vào dịp này, việc bỏ tiết, đi học muộn diễn ra thường xuyên, liên tục. Nhà trường đã tuyên truyền, giáo dục nhưng hiện tượng này vẫn chưa chấm dứt.

Xin đểu

Lợi dụng việc hàng trăm xe nối đuôi nhau đỗ dọc trên tuyến đường dẫn đến cửa khẩu trong nhiều ngày, một số thanh niên địa phương tới gặp các tài xế, thu tiền an ninh. Công an huyện Văn Lãng vừa bắt quả tang một đối tượng trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng đang có hành vi vòi tiền công “trông xe qua đêm”. Trước đó, Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh cũng phát hiện 2 đối tượng nghiện ma túy “xin đểu”, mỗi xe 2, 3 chục nghìn.

Theo ông Hoàng Minh Trường, Phó trưởng ban Quản lý Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, do lượng xe, người đổ về Lạng Sơn lớn, số dưa thải loại nhiều, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cơ quan ông đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công chức làm thêm giờ, hỗ trợ cùng các ngành chức năng sớm giải quyết những vấn đề tồn tại, phát sinh. “Tôi vừa điện thoại yêu cầu Cty vệ sinh môi trường địa phương tăng cường quân số, giải quyết triệt để rác thải ở ven đường, khu vực có bãi xe hàng đỗ dừng”, ông Trường nói.

Trước tình hình trên, Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh phối hợp với lực lượng Hải quan, công an trên địa bàn thành lâp tổ tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, đảm bảo an ninh, trật tự; kiên quyết ngăn chặn, xử lý những hành vi trấn lột, “xin đểu”, ép bán giá cao đồ ăn, thức uống; yêu cầu những người mót dưa không được đu, bám chạy theo xe ô tô khi chưa đỗ dừng hẳn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.