Cơ hội lớn để phát triển khi Trung tâm thương mại Aeon Mall được xây dựng ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
Sau nhiều nỗ lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đấu giá khu đất "vàng" có vị trí thuận lợi, nhiều tiềm năng (tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa) để đón nhà đầu tư, người dân Thanh Hoá đang mong chờ một trung tâm thương mại hiện đại, quy mô phục vụ cho nhu cầu mua bán hàng hoá, giải trí...

Thúc đẩy các ngành nghề trong chuỗi cung ứng

Ngày 25/11/2021, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn về việc triển khai đầu tư dự án Trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall tại Thanh Hóa.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản, hơn 40 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã được trao. Trong đó, Aeon Mall Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký biên bản ghi nhớ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại Thanh Hóa.

Cơ hội lớn để phát triển khi Trung tâm thương mại Aeon Mall được xây dựng ở Thanh Hóa ảnh 1
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Aeon Mall Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ

Theo đó, dự án TTTM Aeon Mall tại Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 170 triệu USD. Với vai trò là nhà phát triển TTTM chuyên biệt, Công ty Aeon Mall Việt Nam mong muốn xây dựng một TTTM hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng cho địa phương cũng như tạo ra một phong cách sống mới cho người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Dự án TTTM Aeon Mall được tỉnh Thanh Hóa xác định là dự án quan trọng, không chỉ thắt chặt thêm tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Nhật Bản, mà đây còn là dự án lớn về thương mại, bán lẻ hiện đại, mang tính chất tiên phong, biểu tượng đối với tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Khi dự án chính thức đi vào vận hành hứa hẹn đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho người dân Thanh Hóa, đồng thời có tác động lan tỏa, thúc đẩy các ngành, nghề liên quan trong chuỗi cung ứng phát triển mạnh trong thời gian tới.

Cơ hội lớn để phát triển khi Trung tâm thương mại Aeon Mall được xây dựng ở Thanh Hóa ảnh 2

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị kết nối Thanh Hoá - Nhật Bản hồi tháng 5/2023 tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Tạo việc làm, cơ hội xuất khẩu sản phẩm Ocop

Dự án TTTTM Aeon Mall khi đi vào hoạt động không chỉ tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, mà các sản phẩm ở các địa phương của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là sản phẩm Ocop sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu đến thị trường Nhật Bản và các quốc gia có mặt của Tập đoàn Aeon Mall.

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã giới thiệu với các nhà đầu tư Nhật Bản về tiềm năng, thế mạnh, những cơ hội nổi trội của Thanh Hoá, đặc biệt là những cơ chế, chính sách đặc thù mà tỉnh Thanh Hoá được hưởng để xây dựng Thanh Hoá trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Việt Nam.

Hiện nay, Thanh Hóa là một trong những địa phương có sức hút mạnh nhất với các doanh nghiệp Nhật Bản. Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập và đưa vào vận hành Bộ phận Hỗ trợ Nhật Bản tại tỉnh Thanh Hóa (Japan Desk Thanh Hóa) nhằm hỗ trợ mọi hoạt động liên quan đến đầu tư, thương mại và du lịch từ Nhật Bản vào tỉnh Thanh Hóa và ngược lại.

Trước đó, ngày 11/12/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại (JETRO) tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Kết nối Đầu tư Nhật Bản - Thanh Hóa. Tại hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Việt nam (JETRO Hà Nội) và Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Hợp tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa” và Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thanh Hoá và Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam về việc thực hiện đầu tư Dự án TTTM Aeon Mall tại tỉnh Thanh Hóa. Theo nội dung Bản ghi nhớ, Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL tại tỉnh Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư là 190 triệu USD (tương đương với hơn 4.500 tỷ đồng) với tiêu chuẩn Nhật Bản.

Trước khi có dự định đầu tư tại Thanh Hóa, Aeon Mall đã đầu tư 6 trung tâm thương mại tại các tỉnh thành gồm: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng.

Cơ hội lớn để phát triển khi Trung tâm thương mại Aeon Mall được xây dựng ở Thanh Hóa ảnh 3

Khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thực hiện đấu giá để mời chào nhà đầu tư

Các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm nhiều đến tỉnh Thanh Hóa

Tháng 5/2023, tại Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, đến năm 2023, tổng số vốn từ Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa là khoảng 6,6 tỉ USD (chiếm 45,7% tổng vốn FDI đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa) và là nhà đầu tư vốn FDI lớn nhất hiện nay vào tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, có một số dự án lớn có vốn đầu tư từ Nhật Bản, như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy xi măng Nghi Sơn...

"Tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành, luôn là đối tác tin cậy, lâu dài của doanh nghiệp; cam kết giảm tối đa các thủ tục hành chính, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, tiếp cận đất đai, cung cấp nguồn nhân lực, lao động đảm bảo chất lượng, áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ mức thấp nhất trong khung quy định; đồng thời, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư kinh doanh có hiệu quả cao nhất", Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị trên, ông Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết: Thanh Hóa là một điểm hấp dẫn thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, bởi Thanh Hóa có nguồn lao động dồi dào, hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, có khu kinh tế… Trong thời gian sắp tới, tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ còn quan tâm nhiều đến tỉnh Thanh Hóa. Điển hình là Tập đoàn bán lẻ Aeon Mall hiện đang có kế hoạch khởi công xây dựng khu Trung tâm thương mại và dự kiến khai trương vào năm 2025".

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.