Cô gái mua hàng nghìn chiếc bánh Trung thu trôi nổi giá 3.000 đồng/chiếc về bán kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này phối hợp với Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Nam phát hiện và thu giữ gần 3.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, khoảng 15h40, ngày 15/8, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Hà Nam phát hiện Phạm Thị Phụng (SN 1994, trú phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý) đang kinh doanh, buôn bán gần 1.600 chiếc bánh trung thu (bánh nướng các loại) không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Khu công nghiệp Châu Sơn, TP Phủ Lý (Hà Nam).

Cô gái mua hàng nghìn chiếc bánh Trung thu trôi nổi giá 3.000 đồng/chiếc về bán kiếm lời ảnh 1

Lực lượng chức năng phát hiện số bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, Phụng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên. Bước đầu Phụng khai nhận đã thu mua số bánh trên qua mạng xã hội với giá 3.000 đồng/chiếc về bán kiếm lời.

Cùng ngày đơn vị đã phối hợp với Cục QLTT tỉnh Hà Nam phát hiện Lê Ngọc Lan (SN 1989), trú ở huyện Bình Lục (Hà Nam) đang kinh doanh, buôn bán hơn 1.100 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã bàn giao vụ việc cho Cục QLTT tỉnh Hà Nam để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG