Cô gái bị lột váy, nghi đánh ghen tại Hà Nội: Chưa có bằng chứng ngoại tình

Video ghi lại hình ảnh cô gái bị hành hung và vết thương trên mặt nạn nhân.
Video ghi lại hình ảnh cô gái bị hành hung và vết thương trên mặt nạn nhân.
TPO - Theo luật sư, nhóm người hành hung, lột váy cô gái trước vỉa hè trung tâm thương mại (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hiện chưa đưa ra được bằng chứng ngoại tình của nạn nhân với một người được cho là chồng của họ.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng văn phòng luật sư Minh Bạch Quốc Tế, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị L.Tr. (SN 1998, hiện đang trú tại Hà Nội) cho biết, trong quá trình làm việc với công an quận Hai Bà Trưng, cơ quan công an đã triệu tập 4 đối tượng trong nhóm đánh ghen lên làm việc.

Theo luật sư Hoàng, đến thời điểm hiện tại, nhóm người hành hung chị Tr. vẫn không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cô gái ngoại tình với người đàn ông được cho là chồng của họ.

 “Có khoảng 9 người hành hung chị Tr., trong đó 4 người đã được cơ quan chức năng triệu tập tới làm việc. Hiện công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục xác minh 5 người còn lại” – luật sư Hoàng cho biết.

 Cũng theo luật sư Hoàng, hiện sức khỏe của chị Tr. đã dần bình phục và ổn định và đang chờ kết quả giám định thương tật của cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Như tin đã đưa, ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ bị một nhóm người hành hung dã man ở vỉa hè cạnh trung tâm thương mại trên đường Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Trong đoạn clip, một cô gái trẻ bị nhóm nhụ nữ khoảng 4 người đánh đập, giật tóc, tát vào mặt, lột váy… Không chỉ bị đánh, cô gái còn bị nhóm phụ nữ này mắng chửi thậm tệ vì cho rằng có quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình.

Vụ việc khiến cô gái bị thương ở vùng mặt, trên người và nhóm người này chỉ dừng lại khi có bảo vệ của trung tâm thương mại đến can ngăn.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, chị Tr. đăng tải thông tin lên mạng xã hội cho rằng mình bị đánh oan và khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ nào với chồng của những phụ nữ hành hung mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.