Cô gái bị cưỡng hiếp, ép uống axit gây phẫn nộ

Các cuộc biểu tình diễn ra ở Ấn Độ yêu cầu chính phủ bảo vệ phụ nữ trước nạn hiếp dâm
Các cuộc biểu tình diễn ra ở Ấn Độ yêu cầu chính phủ bảo vệ phụ nữ trước nạn hiếp dâm
TPO - Người dân Ấn Độ đang vô cùng phẫn nộ vụ một cô gái bị cưỡng hiếp tập thể và bị ép uống axit ở Bareilly, bang Uttar Pradesh, hãng tin News đưa tin hôm nay, 3/6.

Theo Times of India, thi thể của cô gái trong độ tuổi 20 được tìm thấy trên một cánh đồng ở Aithpura, thành phố Bareilly, bang Uttar Pradesh trong tình trạng khỏa thân và khuôn mặt bị biến dạng vì axit.

Biên bản khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân bị cưỡng hiếp, trói, kéo lê trên mặt đất bằng dây thừng, bị ép uống axit và bị xiết cổ. Khuôn mặt của cô bị axit làm biến dạng nặng nề khiến các nhà điều tra vẫn chưa xác định được danh tính của cô.

Cảnh sát cho rằng có khoảng 5 người đàn ông tham gia vào cuộc tấn công dã man này. Hiện vẫn chưa có nghi phạm bị bắt giữ.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau vụ 2 chị em gái cũng ở bang Uttar Pradesh bị cưỡng hiếp tập thể và bị treo cổ lên cây xoài.

Sau cái chết thương tâm của 2 chị em, hàng trăm phụ nữ đã xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ có các biện pháp cụ thể chống lại nạn hiếp dâm. Hôm 2/6, cảnh sát đã dùng đến vòi rồng để giải tán biểu tình.

Theo Theo News
MỚI - NÓNG