Clip: Rùng mình cảnh ô tô gây tai nạn chết người rồi điên cuồng bỏ chạy, kéo lê xe đạp điện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau va chạm, người điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ, đối tượng điều khiển ô tô tiếp tục tăng ga kéo theo xe đạp điện để "thoát" khỏi hiện trường.

Một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, ghi lại cảnh ô tô màu đen đẩy chiếc xe đạp điện phía trước đầu xe chạy trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A cũ, qua địa bàn thành phố Thanh Hoá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h25 ngày 13/9, chị Ng.Th.H. (SN 1981, trú tại thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) điều khiển xe đạp điện đi trên đường Cán Cờ theo hướng đông tây (Hoằng Hóa đi thành phố Thanh Hóa). Khi đến địa bàn khu phố 2, phường Long Anh (thành phố Thanh Hóa) xe của chị Ng.Th.H. bị ôtô 36A-759.26, do Lê Văn Thọ (SN 1995, trú tại 3 Hồ Đắc Dy, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) điều khiển đi phía sau cùng chiều đâm va.

Hậu quả chị Hương chết tại hiện trường, cả 2 xe hư hỏng.

Clip: Rùng mình cảnh ô tô gây tai nạn chết người rồi điên cuồng bỏ chạy, kéo lê xe đạp điện ảnh 1

Hiện trường xe ô tô đẩy xe đạp điện sau khi dừng.

Đáng chú ý, sau khi va chạm, Lê Văn Thọ tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường kéo theo chiếc xe đạp điện dính chặt ở phía trước đầu xe. Khi đến Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá), ô tô của Lê Văn Thọ thì bị người dân chặn bắt, đồng thời báo cơ quan cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn thì trong hơi thở Lê Văn Thọ có kết quả 1.089mg/L, kiểm tra ma túy, không có chất ma túy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, Lê Văn Thọ không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện xe ô tô.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.