CLB Thanh Hoá đề nghị 'treo còi' trọng tài Ngô Duy Lân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Câu lạc bộ (CLB) Thanh Hoá gửi đơn lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2023/2024 đề nghị không bố trí trọng tài Ngô Duy Lân tham gia các tổ trọng tài trong các trận thi đấu của đội bóng xứ Thanh.
CLB Thanh Hoá đề nghị 'treo còi' trọng tài Ngô Duy Lân ảnh 1

CLB Thanh Hóa đã phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân sau trận thua 1-3 trước Công An Hà Nội (CAHN) tại vòng 11 V.League ngày 27/2 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Trong công văn gửi lên VFF, VPF, BTC V.League 1 do Chủ tịch Cao Tiến Đoan ký, CLB Thanh Hoá cho biết, qua diễn biến thực tế 90 phút của trận đấu và sau khi xem xét kỹ lại băng hình, CLB nhận thấy có một số tình huống trọng tài chính Ngô Duy Lân đã xử lý không chính xác, như thổi phạt Thanh Hoá thẻ vàng, thổi phạt lỗi không đúng; đặc biệt trọng tài Lân đã không kiểm tra VAR trong những tình huống quan trọng.

Trong khi đó, các tình huống phạm lỗi tương tự hoặc thậm chí nặng hơn của đối thủ thì trọng tài Ngô Duy Lân bỏ qua. Điều này đã gây ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn, kết quả của trận đấu.

Cụ thể, theo CLB Thanh Hoá, trong tình huống xảy ra phút 19’55’’, Bùi Hoàng Việt Anh (CAHN) đã xoạc bóng và có tác động một lực vào cầu thủ Rimario (Thanh Hoá) trong khu vực 16m50 của đội CAHN, nhưng trọng tài nhận định cầu thủ đội CAHN không phạm lỗi và không cho đội Thanh Hoá được hưởng phạt đền.

Tương tự, phút 78, ở một tính huống tương tự, trọng tài quyết định phạt Thanh Hoá quả 11m. Đây là các tình huống liên quan đến bàn thắng nhưng trọng tài bỏ qua việc tham khảo VAR khiến quyết định thiếu tính thuyết phục, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Ngược lại, trong tình huống việt vị mười mươi thì trọng tài lại yêu cầu kiểm tra VAR kéo dài thời gian trận đấu làm ảnh hưởng đến sự hưng phấn của các cầu thủ.

Một tình huống khác diễn ra ở phút 31’25’’, Geovane Magno (CAHN) đã có pha phạm lỗi đạp thẳng vào ngực đối với cầu thủ Doãn Ngọc Tân (Thanh Hoá). Trọng tài Ngô Duy Lân đã không sử dụng công nghệ VAR mà chỉ tham khảo ý kiến trọng tài biên và rút thẻ vàng đối với cầu thủ Geovane Magno.

CLB Thanh Hoá khẳng định, những quyết định xử lý nêu trên và rất nhiều lần trước đó ở các trận đấu khác của trọng tài Ngô Duy Lân đã gây bất lợi cho đội, làm hỏng công sức cống hiến của các cầu thủ đang thi đấu hết mình trên sân cỏ.

Vì vậy, CLB Thanh Hoá đề nghị VFF, VPF, Ban trọng tài và Ban kỷ luật: xem xét những tình huống bỏ lỗi của trọng tài Ngô Duy Lân là cố ý hay không; đánh giá và kiểm tra trọng tài Lân với tư cách là một trọng tài cấp FIFA với những hành vi như vậy có xứng đáng là một trọng tài tốt của Việt Nam hay không, để được bố trí điều khiển những trận tiếp theo; không bố trí trọng tài Ngô Duy Lân tham gia bất kỳ một trận đấu nào của CLB Thanh Hóa trong tất các giải do VPF tổ chức.

CLB Thanh Hoá cũng đề nghị VFF tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp giữa CLB và trọng tài Ngô Duy Lân cũng như tổ trọng tài điều khiển trận đấu trên, dưới sự chứng kiến của VFF và các cơ quan thông tấn báo chí.

MỚI - NÓNG