CLB Hà Nội mất Đình Trọng thêm 3 tháng

Đình Trọng trong một buổi tập cùng CLB Hà Nội trước khi sang Singapore tái khám chấn thương. Ảnh: ANH HIỂN
Đình Trọng trong một buổi tập cùng CLB Hà Nội trước khi sang Singapore tái khám chấn thương. Ảnh: ANH HIỂN
TP - Theo kết quả kiểm tra mới nhất, trung vệ Đình Trọng (CLB Hà Nội) sẽ phải nghỉ thi đấu thêm ít nhất 3 tháng để điều trị chấn thương.  

Đình Trọng gặp chấn thương ở trận đấu giữa CLB Hà Nội với HAGL tại V-League 2019 và phải tiến hành phẫu thuật, nghỉ thi đấu khoảng 8 tháng trước khi được HLV Park Hang Seo gọi trở lại đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan).

Thời điểm trên, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm bày tỏ sự lo lắng với việc Đình Trọng thi đấu cho tuyển U23 Việt Nam. Cụ thể, ông Nghiêm đánh giá Đình Trọng chưa bình phục hoàn toàn 100% chấn thương, và việc nóng vội thi đấu trở lại có thể khiến anh đối diện với những nguy cơ lớn hơn. Tại VCK U23 châu Á 2020, Đình Trọng ban đầu được HLV Park Hang Seo cất trên ghế dự bị. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Việt Nam khi đó chơi quá bất ổn, thiếu sự chắc chắn. Ông Park vì vậy đã phải mạo hiểm sử dụng Đình Trọng.

Sau Tết Nguyên đán 2020, Đình Trọng tập luyện trở lại cùng CLB Hà Nội. Tuy nhiên ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 với TP Hồ Chí Minh, HLV Chu Đình Nghiêm đã không cho Đình Trọng vào sân do chấn thương của anh chưa bình phục. Mới đây, CLB Hà Nội cho Đình Trọng sang Singapore cùng với trung vệ Duy Mạnh (cũng bị chấn thương dây chằng chéo trước) để kiểm tra. Tại đây, Đình Trọng đã được bác sĩ Lie Tijauw Denny trực tiếp kiểm tra chấn thương. Đánh giá của ông Denny sau đó là khá xấu với trung vệ CLB Hà Nội.

Cụ thể, ông Denny cho biết dây chằng chéo trước của Đình Trọng bình phục tốt sau phẫu thuật. Nhưng do nóng vội trở lại tập luyện, dẫn tới anh bị viêm sụn chêm ngoài. Việc tiếp tục cố thi đấu dẫn tới giãn dây chằng bên mác giãn nhẹ độ 1, có viêm tại điểm gần với vị trí sụn chêm ngoài. Từ những bệnh lý đó gây ra đau khi trụ dồn lực và xoay gối. Sau khi trở về từ Singapore, Đình Trọng đã được CLB Hà Nội cho điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108.

“Bác sĩ Denny đã yêu cầu Đình Trọng nghiêm túc chấp hành các chỉ định đưa ra, tập trung điều trị bảo tồn, kết hợp vật lý trị liệu, tập phục hồi cơ”-bác sĩ CLB Hà Nội Vũ Thành Luân cho biết.

Đây là tin tức rất xấu với cá nhân Đình Trọng và CLB Hà Nội. Trước đó, đội bóng của bầu Hiển đã mất Duy Mạnh từ 6-9 tháng vì chấn thương dây chằng chéo trước. Hôm 10/3, Duy Mạnh đã phẫu thuật thành công tại Singapore và ở lại cho đến cuối tuần này sẽ về Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, hàng thủ CLB Hà Nội đã mất 3 gương mặt xuất sắc nhất, gồm: Đình Trọng, Duy Mạnh và trước đó là Văn Hậu khi chuyển sang khoác áo Heereveen (Hà Lan). Để vá các lỗ hổng ở hàng thủ, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải sử dụng tới các cầu thủ trẻ như Việt Anh hay Lê Văn Xuân. Đây vốn là những cầu thủ được Hà Nội cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mượn.

Dù rất nỗ lực, nhưng rõ ràng các cầu thủ trên chưa sánh được với các “đàn anh” ở cùng vị trí. Đây là thách thức với CLB Hà Nội ở mùa giải năm nay, khi đội bóng của bầu Hiển đang vấp phải sự cạnh tranh rất mạnh từ các đội bóng khác tại V-League, trong đó có CLB TP Hồ Chí Minh.

Các ca chấn thương của Duy Mạnh và Đình Trọng cũng có thể khiến HLV Park Hang Seo buộc phải tính đến những phương án thay thế trong tương lai, thay vì chỉ sử dụng mãi một đội hình quen thuộc. Trước khi bị chấn thương, Đình Trọng hay Duy Mạnh, Quang Hải…, đều là những cầu thủ phải thi đấu với mật độ rất dày ở cả CLB và các ĐTQG. Dù không gặp chấn thương nặng như 2 đồng đội ở CLB Hà Nội, nhưng Quang Hải vừa qua cũng có dấu hiệu quá tải, thi đấu không đạt phong độ cao.

MỚI - NÓNG