CLB Hà Nội bứt tốc trong cuộc đua vô địch

CLB Hà Nội vươn lên chiếm vị trí thứ 2 của Sài Gòn FC ảnh: Anh Tú
CLB Hà Nội vươn lên chiếm vị trí thứ 2 của Sài Gòn FC ảnh: Anh Tú
TP - Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã giành chiến thắng cần thiết 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để chiếm vị trí số 2 trên bảng xếp hạng của Sài Gòn FC. Lượt trận hôm qua cũng chứng kiến chiến thắng đậm của Quảng Ninh trước HAGL.

Không hề kém cạnh nhưng…

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cống hiến cho khán giả một trận đấu khá lôi cuốn. Cầu thủ đôi bên tranh chấp bóng quyết liệt, không ngại va chạm. Dù không còn nhiều mục tiêu phấn đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn nhập cuộc rất quyết tâm. Nửa đầu hiệp 1, đội khách chơi không hề kém cạnh so với đội chủ nhà Hà Nội.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thực hiện khá nhiều các đường lên bóng nhanh ở cánh, phối hợp bài bản và sắc nét. Họ đồng thời cũng tổ chức phòng ngự  chặt chẽ. Chiến thuật này đã khiến CLB Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Bước ngoặt trận đấu chỉ diễn ra ở phút 40. Trung vệ Janclesio có pha xử lý bất cẩn, để mất bóng trước vòng cấm. Các cầu thủ chủ nhà lập tức triển khai tấn công nhanh và Văn Quyết là người tung ra cú dứt điểm cuối cùng, ghi bàn mở tỉ số.

Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co. Với lợi thế dẫn bàn, CLB Hà Nội đã chủ động giảm nhịp độ tấn công. Cả hai đội đều tạo được cơ hội nhưng không bên nào tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía CLB Hà Nội. Kết quả này là đủ để đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vươn lên chiếm vị trí của Sài Gòn FC với 29 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Viettel 2 điểm.

HAGL nối dài chuỗi trận không thắng

Ở một trận đấu khác diễn ra trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh đã đánh bại HAGL 3-1. Kết quả này nối dài chuỗi trận không thắng của HAGL khi làm khách trước Than Quảng Ninh từ kể năm 2014 đến nay.

Trong trận đấu hôm qua, HAGL đón sự trở lại của thủ môn Bửu Ngọc và trung vệ Memovic. Tuy nhiên với việc không còn mục tiêu phấn đấu, đội khách đã cất tới 7 trụ cột trên ghế dự bị, bao gồm cả Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Vũ Văn Thanh và Chevaugh Walsh.

Không có gì ngạc nhiên khi với đội hình trên, HAGL chơi lép vế trước đội chủ nhà. Phút 21, Quảng Ninh vươn lên dẫn trước với pha lập công của Claudecir. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Đàn tung Lương Xuân Trường, Hồng Duy và Văn Toàn vào sân. Nhưng tới phút 57, Hai Long bị Kelly phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cắt còi cho Quảng Ninh hưởng quả đá phạt 11m và Lynch không bỏ lỡ cơ hội, đánh bại Bửu Ngọc nâng tỷ số lên 2-0. Tới phút 64, Lynch hoàn tất cú “đúp” giúp Quảng Ninh gia tăng cách biệt lên 3 bàn. Nỗ lực của HAGL sau đó chỉ đem lại bàn danh dự do A Hoàng ghi sau tình huống kiến tạo của Vũ Văn Thanh. Kết thúc trận đấu, đội bóng của bầu Đức nhận thất bại 1-3. Chiến thắng trước HAGL giúp Quảng Ninh san bằng cách biệt điểm số với Sài Gòn FC. Cả hai đội cùng được 28 điểm nhưng Sài Gòn FC đứng trên do hơn chỉ số phụ.

Trong cuộc đua giành quyền trụ hạng ở nhóm B, hai đội Hải Phòng và Quảng Nam đã giành được những chiến thắng cần thiết trước Thanh Hoá và Nam Định, cùng với tỷ số 2-0. Kết quả này không ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi Thanh Hoá đã hết động lực thi đấu, còn Nam Định cũng gần như chắc chân.

Trên bảng xếp hạng, Quảng Nam tạm xếp thứ 14 với 12 điểm, kém Hải Phòng 4 điểm. Cuộc đua giữa hai đội hứa hẹn tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.