Sài Gòn FC 'ngã ngựa', Viettel tranh thủ chiếm ngôi đầu V-League

Viettel lần đầu chiếm ngôi số 1 V-League sau trận thắng 1-0 Tp Hồ Chí Minh. (ảnh Hữu Phạm)
Viettel lần đầu chiếm ngôi số 1 V-League sau trận thắng 1-0 Tp Hồ Chí Minh. (ảnh Hữu Phạm)
TPO - Tối 14/10, CLB Viettel đã giành chiến thắng 1-0 trước Tp Hồ Chí Minh ở trận đấu thuộc vòng 2 giai đoạn 2 LS V-League 2020. Chiến thắng giúp Viettel vươn lên chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. 

Tiếp Viettel trên sân nhà Thống Nhất, nhiệm vụ đối với thầy trò HLV Chung Hae Seong là buộc phải thắng để có thể duy trì cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lối chơi cũng như sức mạnh hàng tấn công của đội chủ nhà.

Không có Huy Toàn, Công Phượng và Ngô Hoàng Thịnh, tuyến giữa của Tp Hồ Chí Minh đánh mất khả năng kiểm soát bóng, không tạo được sức ép lên phía Viettel. HLV Chung Hae Seong đặt hy vọng vào 2 tiền đạo ngoại ở phía trên, Ariel Rodriguez và Jose Ortiz nhưng cả hai đều chơi thiếu sắc nét. Các cầu thủ Tp Hồ Chí Minh cũng thường xuyên mắc lỗi trong các tình huống xử lý bóng. 

Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cả đôi bên nhập cuộc khá thận trọng. Viettel dù không vượt trội nhưng hơn về tận dụng cơ hội. Phút 38’, Bruno thực hiện thành công quả phạt 11m, đưa Viettel vươn lên dẫn 1-0. Có bàn thắng, trong thời gian còn lại của hiệp 1 và suốt hiệp 2, Viettel chủ động lùi sâu đội hình, tập trung phòng ngự rất chặt chẽ. Điều này tạo cơ hội cho Tp Hồ Chí Minh tấn công nhiều hơn.

Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội chủ nhà lại thiếu sự đột biến cần thiết. Trong cả hiệp 2, các học trò của HLV Chung Hae Seong gần như không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Cơ hội tốt nhất của Tp Hồ Chí Minh diễn ra ở phút 87 khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m sau pha phạm lỗi của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, trên chấm 11m Thanh Bình lại không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh. Kết thúc trận đấu, Viettel giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Becamex Bình Dương đã đè bẹp Sài Gòn FC tới 3-1 trên sân Gò Đậu. Phút 20, Tống Anh Tỷ dứt điểm không quá khó nhưng thủ môn Văn Phong mắc lỗi để bóng lọt lưới. Đây là tình huống bước ngoặt của trận đấu. Vốn chỉ quen chiến thuật phòng ngự-phản công, việc bị dẫn trước khiến Sài Gòn FC loay hoay không triển khai được thế trận. 

Pedro Paulo mới trở lại sau chấn thương cũng chơi dưới phong độ. HLV Vũ Tiến Thành gần như không còn "mảng miếng" nào để cải thiện khả năng tấn công cho đội bóng. Tới phút 54, đội bóng của ông Thành đã phải nhận thêm 2 bàn thua. Nỗ lực sau đó của Sài Gòn FC chỉ đem lại bàn danh dự ở phút bù giờ thứ 2 do Nguyên Hoàng ghi.

Với kết quả này, Viettel đã tạm vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu V-League của Sài Gòn FC với 28 điểm. Sài Gòn FC vẫn đứng thứ nhì với 27 điểm đang phải chịu áp lực rất lớn từ CLB Hà Nội và Quảng Ninh, 2 đội bóng sẽ thi đấu vào ngày mai.

MỚI - NÓNG