CLB Cần Thơ chính thức bỏ giải Hạng Nhất, không rõ tương lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không tìm được nhà tài trợ, CLB Cần Thơ chính thức bỏ giải Hạng Nhất. Hiện tại, tương lai của đội bóng này vẫn chưa được xác định.
CLB Cần Thơ chính thức bỏ giải Hạng Nhất, không rõ tương lai ảnh 1

CLB Cần Thơ chia tay bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

CLB Cần Thơ khủng hoảng tài chính vào cuối mùa giải năm ngoái sau khi các nhà đầu tư rút lui. Ở thời điểm đó, các cầu thủ Cần Thơ đã tính đến việc đình công, bỏ giải giữa chừng vì bị nợ lương thưởng quá lâu. Tuy nhiên, UBND TP Cần Thơ đã đứng ra nhận đội và hỗ trợ họ thi đấu hết mùa.

Kết thúc mùa giải, CLB Cần Thơ giành được 23 điểm sau 22 trận đấu, đứng thứ 8/12 và trụ hạng thành công. Những tưởng chuyện về đích an toàn sẽ giúp CLB Cần Thơ có cơ hội mới, nhưng không có nhà tài trợ nào mặn mà với đội bóng này.

Trong thời gian qua, UBND TP Cần Thơ đã cố gắng tìm kiếm các mạnh thường quân đầu tư cho đội bóng, nhưng không thành công. Cũng có tin đồn CLB Cần Thơ sẽ được chuyển giao cho Lâm Đồng để tiếp tục thi đấu ở giải Hạng Nhất, nhưng hướng đi này cũng không thành hiện thực vì thời gian quá gấp gáp.

Sáng nay, đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận CLB Cần Thơ sẽ không góp mặt tại giải Hạng Nhất 2023. Trước đó, VPF đã hai lần gia hạn đăng ký cho Cần Thơ nhằm giúp CLB tìm giải pháp tiếp tục thi đấu.

Như vậy, giải Hạng Nhất 2023 sẽ còn lại 11 đội tham dự. Ngoài CLB Cần Thơ, hai CLB có nguy cơ bỏ giải là CLB Phù Đổng và Sài Gòn đã sớm đăng ký thi đấu với VPF. CLB Phù Đổng cũng rơi vào khủng hoảng tài chính từ mùa trước, trong khi CLB Sài Gòn đã thanh lý toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện sau khi phải xuống hạng.

Hiện tại, tương lai của CLB Cần Thơ vẫn chưa được xác định. Nếu không giải thể, đội bóng này sẽ bắt đầu lại từ giải hạng Ba vào mùa giải năm sau.

MỚI - NÓNG