Chuyện miền biên viễn - kỳ 2: Những cột mốc sống

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều năm qua, các già làng, người có uy tín trong cộng đồng thôn, buôn vẫn truyền lửa đến thế hệ trẻ nhằm duy trì “mạch” truyền thống đối với nhiệm vụ, trách nhiệm ở khu vực biên giới. Họ được ví như những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền, có nhiều đóng góp, giữ gìn sự bình yên nơi biên cương.

Thắt chặt tình đoàn kết

Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đứng chân trên địa bàn xã Krông Na có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới với chiều dài 12,2 km. Một sáng mùa khô Tây Nguyên, chúng tôi có dịp tham gia một chuyến tuần tra đường biên, cột mốc định kỳ do Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tổ chức. Lực lượng tuần tra, ngoài cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn có thành viên của tổ tự quản đường biên, cột mốc tại địa phương. Già Y Mosk cảm thấy tự hào vì được cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

“Ngày nào sức lực còn, già vẫn cố gắng tham gia đi tuần cùng con cháu trong buôn và BĐBP để bảo vệ đường biên, cột mốc”, già Y Mosk nói.

Chuyện miền biên viễn - kỳ 2: Những cột mốc sống ảnh 1

Tổ tuần tra dọn vệ sinh nơi cột mốc.

Dọc con đường tuần tra, những bông hoa dại khoe sắc rực rỡ dưới bầu trời xanh ngắt. Giữa đồi núi trùng điệp, cột mốc sừng sững hiên ngang giữa đất trời. Vừa đặt chân đến nơi, các chiến sĩ biên phòng thực hiện nghi lễ chào cột mốc, một hình ảnh thiêng liêng và tự hào của BĐBP. Sau đó ai vào việc nấy, người lau chùi cột mốc, người phát quang xung quanh. Già Y Mosk cho biết, người dân và bộ đội luôn đoàn kết, gắn bó trong đời sống và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Khi được Đảng, Nhà nước huy động tham gia tuần tra, mọi người tham gia hết mình, hy vọng góp phần nhỏ công sức vào nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Cẩn thận lau bụi trên cột mốc, già làng Y Khái Niê vừa là người có uy tín buôn Ea Mar, xã Krông Na nói rằng, những thanh niên ưu tú của buôn đều được huy động tham gia các đợt tuần tra, kiểm soát biên giới với BĐBP, để thế hệ trẻ hiểu được ý nghĩa, giá trị của chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Trong các buổi sinh hoạt, họp thôn, buôn, già làng phối hợp với bộ đội tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ về công tác biên phòng toàn dân.

Thượng úy Y Hán H Wing, Đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk chia sẻ:

“Những lần tuần tra, cán bộ, chiến sĩ biên phòng giới thiệu ý nghĩa thiêng liêng của cột mốc giúp bà con nắm rõ hơn. Những đêm tuần tra nghỉ lại trong rừng, chúng tôi có nhiều thời gian trò chuyện với các già làng, trưởng buôn, nắm được tình hình an ninh chính trị. Khi có gia đình vi phạm quy định biên giới, họ báo cho cán bộ phụ trách địa bàn, từ đó có cách phối hợp, tuyên truyền nhắc nhở bà con”.

Với tinh thần, nhiệt huyết chưa bao giờ vơi cạn, các già làng luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng lòng, sát cánh cùng chính quyền địa phương và BĐBP gìn giữ biên cương. Lần đầu tiên được tham gia tuần tra và dọn vệ sinh quanh cột mốc biên giới, đoàn viên H Nhiêu Byã (20 tuổi) cảm thấy vinh dự khi được tham gia hoạt động thiêng liêng này. “Bản thân hiểu rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân biên giới. Từ đó, tôi có thể tuyên truyền đến người thân, các bạn trẻ trong buôn tham gia tích cực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự biên giới cũng như bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới. Qua đây, thế hệ trẻ chúng tôi thấu hiểu được vất vả, hy sinh của chiến sĩ biên phòng khi làm nhiệm vụ”, H Nhiêu nói.

Xã Krông Na đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đến đầu năm 2023, xã Krông Na đã có 12 tổ chức, 206 gia đình, 290 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện Chỉ thị 01.

Phên giậu xanh

Trong câu chuyện với các già làng, họ chia sẻ rằng, hồi xưa bà con nghèo khổ, chạy ăn từng bữa, phải vào rừng kiếm rau củ để ăn. Từ khi có các chú bộ đội đến giúp đỡ, hướng dẫn cách làm ăn, bà con thay đổi tập quán sản xuất, biết áp dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Cuộc sống nơi đây đang khởi sắc từng ngày.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng ông Y Théo Niê (buôn Trí, xã Krông Na) chật vật khi nuôi 2 đứa con ăn học. “Gia đình tôi được đồng chí Y Hán hỗ trợ 1 cặp heo, 20 ký cá để phát triển kinh tế. Ngoài ra, anh hỗ trợ xây dựng chuồng trại nuôi heo, trồng cỏ, cách chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh để heo phát triển, khỏe mạnh. Hiện tại, đàn heo được 5 con. Cuộc sống từng bước ổn định, vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, gia đình ông được đồn biên phòng Sê Rê Pốk hỗ trợ 30 con vịt, 20 con gà giống”, ông Y Théo cảm kích.

Chuyện miền biên viễn - kỳ 2: Những cột mốc sống ảnh 2

Người dân, đoàn thanh niên cùng bộ đội biên phòng tham gia tuần tra đường biên

Để giúp những hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, thượng úy Y Hán H Wing, Đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Sê Rê Pốk đã trích tiền lương mua heo giống hỗ trợ, bằng phương thức luân chuyển từ gia đình này đến gia đình khác sau khi đàn heo con đủ thời gian tách mẹ.

“Mô hình heo thiết thực với bà con ở đây. Tôi mong muốn có nhiều mô hình hay tạo sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có cuộc sống khấm khá hơn. Những kiến thức học được từ bộ đội chúng tôi truyền đạt lại cho dòng họ, bà con để cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ”, bà H Thai cư dân buôn bộc bạch.

Trên khắp các thôn buôn ở khu vực biên giới hôm nay, lúa, ngô, cây ăn quả lên xanh ngút ngàn, đàn bò, ngày càng nhiều hơn trên những quả đồi,… Giờ đây, có sự đồng hành của người lính mang quân hàm xanh, cuộc sống của bà con dần bước sang trang mới với sắc màu của sự ấm no, đủ đầy.

(Còn nữa)

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krông Na cho biết, xã có 7 buôn 1 thôn, 13 dân tộc anh em sinh sống. Chính quyền địa phương quan tâm việc giáo dục cho thế hệ trẻ về nhiệm vụ, trách nhiệm ở khu vực biên giới. Cùng với nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk có nhiều mô hình hay giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

MỚI - NÓNG
Nắng nóng ở Nam bộ giảm dần
Nắng nóng ở Nam bộ giảm dần
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ sau ngày 15/5 nền nhiệt khu vực Nam bộ có xu hướng giảm dần, nắng nóng sẽ giảm dần về cường độ. Ngoài ra, thời tiết khu vực phổ biến ít mưa, xen kẽ có ngày xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Thông tin người sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ như nào theo quy định mới?
Thông tin người sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ như nào theo quy định mới?
TPO - Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.