Chuyện hoang đường của Kim Kardashian và tỷ phú trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tài liệu của FBI tiết lộ Kim Kardashian từng mang theo túi rác đựng 250.000 USD về nhà sau đêm tiệc tùng với cựu tỷ phú tai tiếng Jho Low.
Chuyện hoang đường của Kim Kardashian và tỷ phú trốn truy nã ảnh 1

Kim Kardashian từng bị FBI thẩm vấn vì nhận tiền của Jho Low. Ảnh: WireImage.

Ngày 3/3, Bloomberg Businessweek đưa tin Kim Kardashian từng bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thẩm vấn vào năm 2019 do dính dáng đến tỷ phú tham nhũng Jho Low.

Bà chủ Skims khai với FBI gặp Low và hai nhà sản xuất Sói già phố Wall, Riza Aziz và Joey McFarland, tại một sòng bạc ở Las Vegas (Mỹ) năm 2009.

Cả nhóm chơi trò baccarat trong phòng riêng từ đêm kéo dài đến sáng sớm. Khoảng 5h ngày hôm sau, Kim muốn rời đi nhưng quyết định ở lại sau khi nghe một người bạn nói về tin đồn Low thường cho mọi người phỉnh (dụng cụ thay cho tiền trong casino) vào cuối cuộc chơi.

Sau cùng, Kim giúp Low thắng một ván bài lớn và được tỷ phú tai tiếng thưởng số phỉnh trị giá 350.000 USD. Ban đầu, Kim muốn trả lại tất cả phỉnh nhưng Low từ chối, còn nói chúng là của cô.

Trong tài liệu của FBI do Bloomberg thu thập được, “siêu vòng ba nước Mỹ” kể khi đến quầy tiếp khách của sòng bạc rút tiền, cô nhận được túi rác chứa đầy tờ 100 USD, với tổng số tiền là 250.000 USD.

“Kim Kardashian đặt túi rác đầy tiền vào túi xách và lên chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines trở về Los Angeles”, tài liệu viết.

Ngôi sao truyền hình thực tế nhận 100.000 USD còn lại (tiếp tục được bỏ trong túi rác) trong chuyến đi dự tiệc sau đó với Low ở Las Vegas.

Chuyện hoang đường của Kim Kardashian và tỷ phú trốn truy nã ảnh 2

Kim Kardashian khoe tiền trong tiệc sinh nhật của em gái Khloé ở Vegas năm 2009. Ảnh: WireImage.

Báo cáo của FBI cũng cho hay Low tặng Kim thêm 305.000 USD tiền mặt và 100.000 USD để trả tiền đốt pháo hoa trong đám cưới của người đẹp sinh năm 1980 với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries vào năm 2011.

Kim dùng số tiền mừng cưới đó để mua một chiếc Ferrari màu trắng, sau đó bán và mua chiếc Lamborghini đứng tên người chồng thứ hai.

Năm 2014, Low đề nghị tặng Kim một tác phẩm nghệ thuật của cố hoạ sĩ nổi tiếng người Mỹ Jean-Michel Basquiat. Vào thời điểm đó, Kim hỏi ý kiến chồng thứ ba, Kanye West. Rapper 7X bảo cô nhắn tin cho Low để đề nghị đổi sang tác phẩm của họa sĩ người Pháp Claude Monet.

Theo các đặc vụ FBI, yêu cầu này nhằm “gây rối với Low vì cả Kardashian và West đều thấy Low hay thay đổi khi tặng quà và không bao giờ mong đợi thực sự nhận được bức tranh”.

Đại diện của Kim Kardashian đã từ chối bình luận khi được phóng viên liên hệ xác nhận thông tin.

Theo Insider, Jho Low (SN 1981) là tỷ phú người Malaysia, hiện đang bị truy nã quốc tế vì liên quan đến vụ lừa đảo, rửa tiền trị giá hàng tỷ USD. Tình cũ của Miranda Kerr bị cáo buộc là kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch bòn rút 4,5 tỷ USD từ 1Malaysia Development Berhad (1MDB) - quỹ phát triển kinh tế do nhà nước Malaysia dưới thời cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak điều hành - trong khoảng thời gian 2009-2015. Riêng Low được tin là thu lợi bất chính khoảng 700 triệu USD từ quỹ 1MDB. Low phủ nhận mọi cáo buộc.

Trước khi bị phanh phui hành vi phạm tội, Low được biết đến với lối sống xa hoa, tiêu tiền như nước. Tỷ phú tai tiếng thường tiệc tùng với các ngôi sao, chi nhiều tiền cho bất động sản và nghệ thuật. Low còn được cho là tài trợ cho bộ phim Sói già phố Wall do Leonardo DiCaprio đóng chính.

FBI cũng có thông tin về tình bạn thân thiết của tài tử Titanic và Low. Hai người từng dự tiệc cùng nhau ở Las Vegas.

Theo nhà chức trách, Leo có thói quen bắt đầu mối quan hệ sau khi được người đại diện thông qua.

“Trong trường hợp này, người đại diện của anh ấy đã ‘bật đèn Xanh’ để anh ấy tiếp tục qua lại với Low. DiCaprio sống trong thế giới của những tin đồn. Vì vậy, anh ấy không đặt nặng bất kỳ tin đồn nào cho đến khi những tin tức tiêu cực về Low xuất hiện trên các phương tiện thông tin chính thống. Nhóm của anh ấy cảnh báo mọi chuyện trở nên nghiêm trọng”, FBI viết trong báo cáo.

Chuyện hoang đường của Kim Kardashian và tỷ phú trốn truy nã ảnh 3

Leonardo DiCaprio và Low từng là những người bạn thân thiết. Ảnh: Getty Images.

Thời điểm vụ bê bối 1MDB vỡ lở năm 2015, tài tử thắng giải Oscar đang lên kế hoạch gây quỹ từ thiện ở Saint-Tropez, Pháp. Low hứa tặng tác phẩm của nghệ sĩ Roy Lichtenstein, nhưng không thực hiện được. DiCaprio buộc phải rút vật phẩm đó ra khỏi cuộc đấu giá và “bắt đầu xa lánh Low”. Tài liệu của FBI lưu ý nam diễn viên cảm thấy bẽ mặt trước các đối tác.

Một nguồn tin nói với Page Six Kardashian hay DiCaprio không làm việc cho tên tội phạm, mà cũng chỉ bị lừa.

Theo Insider, Page Six
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.