Chuyên gia nhận định về cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với Trung Quốc ảnh Anh Đoàn
ĐT Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với Trung Quốc ảnh Anh Đoàn
TPO - Nguyên quyền Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Phan Anh Tú cho rằng đội tuyển Việt Nam cần giữ vững tinh thần như hai trận đấu trước gặp Saudi Arabia và Australia, để phát huy được sức mạnh tối đa, trong cuộc đối đầu với Trung Quốc tối nay.

ĐT Việt Nam từng nhận thất bại trước Trung Quốc ở cả 6 lần chạm trán trước đây. Ông có đánh giá như thế nào về đội hình hiện tại của họ?

Trung Quốc là đội bóng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn so với trước đây. Nhiều năm qua, Trung Quốc đầu tư rất nhiều cho bóng đá, về cả cơ sở vật chất lẫn con người. Các tuyển thủ Trung Quốc có thể hình, thể lực tương đối tốt. Chất lượng cầu thủ của họ cũng tương đối cao. Họ có các cầu thủ đang thi đấu ở những đội bóng cấp cao ở châu Âu, điển hình như tiền đạo Wu Lei đang khoác áo Espanyol chơi tại giải VĐQG Tây Ban Nha. Họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch như Elkeson, Alan và Aloisio.

Như vậy, trước đối thủ Trung Quốc, theo ông, ĐT Việt Nam sẽ chơi với lối chơi như thế nào? Liệu có phải chúng ta vẫn áp dụng phòng ngự chặt chẽ như hai trận đấu trước gặp Saudi Arabia và Australia?

Trung Quốc có vẻ nhỉnh hơn Việt Nam, nhưng về mặt tổ chức, lối chơi của họ chưa ổn định. Họ chưa tìm được lối chơi thích hợp để phát huy được hết khả năng các cầu thủ của mình.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam có tầm vóc nhỏ hơn, nhưng chúng ta có lối chơi ổn định, khả năng kiểm soát bóng tốt. Các cầu thủ Việt Nam nhanh nhẹn và linh hoạt, đặc biệt các pha phản công nhanh rất sắc bén. Chúng ta chơi gắn kết, phối hợp ăn ý nhờ chơi bóng với nhau nhiều năm rồi. Đấy là điểm mạnh của ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, về thực lực, Trung Quốc vẫn là đối thủ mạnh. Vì thế, tiếp tục chơi phòng ngự phản công là lựa chọn thích hợp. Thế trận giữa hai bên sẽ cân đối hơn. Trung Quốc là đội bóng có lối chơi thiên về tốc độ, sức mạnh, va đập lớn về mặt thể lực. Chúng ta cần hạn chế bị cuốn vào lối chơi của họ, đá một cách thận trọng, khôn khéo, điềm đạm, bình tĩnh thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Sau đó, tùy theo tình hình thực tế, yếu tố bất ngờ của trận đấu để có những điều chỉnh, bước đi phù hợp.

ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ quan trọng như Văn Lâm, Trọng Hoàng, Văn Hậu trong trận đấu tối nay. Theo ông, những nhân tố nào có thể lấp khoảng trống mà các cầu thủ này để lại?

Vị trí thủ môn gần như chắc chắn thuộc về Tấn Trường. Cầu thủ này đang có phong độ cao, năng lực và thể hình cũng không thua kém gì Văn Lâm. Anh sẽ là lựa chọn chất lượng thay thế cho Văn Lâm trong khung gỗ.

Trong khi đó, ở hành lang hai cánh, việc thiếu vắng Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ là thiệt thòi lớn với ĐT Việt Nam bởi hai cầu thủ này giàu thể lực, công thủ toàn diện và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn còn có các cầu thủ khác đáp ứng được về mặt chiến thuật, nhưng vấn đề về thể lực là bài toán mà HLV Park Hang-seo sẽ phải tính đến.

Như chúng ta biết, hai cánh của Trung Quốc rất mạnh, những quả tạt hay căng ngang của họ có sức sát thương cao. Vì thế, để giải toả áp lực ở hai cánh, ĐT Việt Nam cần mẫu cầu thủ có khả năng phối hợp, biết cầm bóng và xoay xở trong phạm vi hẹp, nhanh nhạy ở các pha tấn công chớp nhoáng. Hồng Duy và Văn Thanh có thể là những phương án thay thế phù hợp.

So với ĐT Việt Nam, liệu có phải ĐT Trung Quốc đang chịu áp lực hơn? ĐT Việt Nam nên đặt mục tiêu như thế nào ở trận đấu này?

Mỗi đội bóng đều có áp lực của riêng mình, nhưng ĐT Trung Quốc đối diện áp lực lớn ở trận này bởi họ cần giành chiến thắng để lại vị thế, niềm tin của người hâm mộ. Sau hai thất bại đầu tiên, họ đang rất quyết tâm có điểm ở trận đấu với ĐT Việt Nam. Điều này có thể cũng sẽ khiến họ mạnh hơn rất nhiều, nguy hiểm hơn rất nhiều.

Trung Quốc đá trên sân trung lập, nhưng vẫn có lợi thế nhất định với tư cách là chủ nhà. Thầy trò HLV Li Tie cũng vừa trải qua một tháng tập luyện tại UAE nên ít nhiều đã làm quen với tình hình thời tiết, điều kiện thi đấu nơi đây. Chính vì thế, ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu này. Chúng ta cần thận trọng và mục tiêu có điểm có lẽ là hợp lý ở thời điểm này.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vào vòng loại cuối World Cup. Chúng ta thua hai trận đầu tiên, nhưng đã chơi với tâm lý thoải mái và được ca ngợi rất nhiều về tinh thần thi đấu trước các đối thủ mạnh. Đội tuyển Việt Nam cần phải giữ vững trạng thái tâm lý như vậy ở cuộc đối đầu với Trung Quốc. Áp lực không phải là không có, nhưng nếu chơi với tâm lý thoải mái, điềm đạm, bình tĩnh thì những điểm mạnh, những cái hay nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ được phát huy tối đa.

Cảm ơn ông!

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.