Chuyện gì đang diễn ra ở tuyển Việt Nam?

Chuyện gì đang diễn ra ở tuyển Việt Nam?
TP - Số lượng cầu thủ xin rút khỏi ĐTQG lại đang ngày một tăng. HLV Falko Goetz có lẽ đang cần nhiều sự trợ lực hơn nữa trong lần đầu cầm quân ở một nền bóng đá xa lạ.

Đa phần các trường hợp xin rút lui (hoặc không có tên) đều là những cựu binh dưới thời HLV Calisto, vốn đã gần như đầy đủ các danh hiệu. Và ngoại trừ thủ môn Tấn Trường tuổi đời còn khá trẻ, thì Như Thành, Dương Hồng Sơn hay mới nhất là tiền đạo Việt Thắng đều vào hàng tuổi “băm”.

Giải thích về quyết định xin rút lui của mình, tiền đạo Việt Thắng cho biết, anh bị chấn thương cơ đùi, và chấn thương bàn chân gần đây khá nghiêm trọng, bị sưng tấy nên chạy rất buốt. Việt Thắng đồng thời phủ nhận những khúc mắc phía sau quyết định trên.

“Trận đấu với XM.HP rất quan trọng, nhưng tôi vẫn phải ngồi ngoài. Quyết định của tôi có thể hơi đột ngột nên khiến mọi người đặt câu hỏi, nhưng với chấn thương hiện nay của tôi thì không thể khác được”-Việt Thắng nói.

Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong chiều qua, bác sỹ ĐTQG Nguyễn Trọng Hiền vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm, chấn thương của tiền đạo CLB The Vissai Ninh Bình không đến mức không thể thi đấu. “Chấn thương căng cơ của Thắng mới xảy ra, chỉ cần vài ngày là ổn. Chỉ có vết chai chân ở ngón út của Thắng thì đúng là chưa khỏi, nhưng ở CLB cũng đã điều trị, tôi nghĩ là không gây nhiều phiền phức mà có thể chỉ khiến Thắng không đạt được phong độ tốt nhất thôi. Hai ngày lên tập trung cùng đội tuyển vừa qua, Việt Thắng vẫn tập luyện bình thường”.

Trên thực tế thì không cần đến ý kiến của bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, chỉ bằng vào thái độ nóng giận của HLV Falko Goetz, dư luận cũng có đủ lý do để nghi ngại về những nội tình phía sau câu chuyện trên. Ông Falko Goetz liệu có “ác” đến mức cứ chèo kéo tiền đạo CLB The Vissai Ninh Bình ở lại đội tuyển, trong trường hợp chấn thương của Việt Thắng thực sự nghiêm trọng? Và thậm chí sự thực đúng như lời Việt Thắng nói, thì việc thầy trò không hiểu nhau cũng là một vấn đề đối với ĐTVN.

Trước Việt Thắng, thì Dương Hồng Sơn và Tấn Trường cũng đã hoặc vì lý do chấn thương, hoặc vì chuyện gia đình, đã xin khất làm nhiệm vụ quốc gia. Hậu vệ Việt Cường, do bị thẻ phạt cũng xin ở lại VN để chờ trận lượt về, thay vì tập trung cùng đồng đội. Tối qua, ĐTVN đã bay sang Qatar để chuẩn bị cho trận đấu lượt đi trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World cup 2014 mà không có Việt Cường. Việc hậu vệ CLB HA.GL có hòa nhập được với lối chơi của toàn đội hay không, rõ ràng cũng là vấn đề cần đặt ra, trong bối cảnh ông Goetz còn là người mới.

HLV Falko Goetz cho biết, “sẽ nói chuyện” với VFF về trường hợp của tiền đạo Việt Thắng. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra trong thời gian qua, có lẽ một cuộc nói chuyện thôi là chưa đủ. Trước mắt, có thể tin rằng Việt Thắng, hay các “cựu binh” khác của ĐTVN như thủ môn Dương Hồng Sơn hay trung vệ Như Thành sẽ rất ít có “cửa” trở lại đội tuyển cho đến khi nào ông Goetz còn cầm quân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.